Cấm người Ấn Độ nhập cảnh để ngừa COVID-19, Singapore ngày càng khó do thiếu lao động

(CLO) Khối lượng công việc nặng nhọc làm tăng lo ngại về tính an toàn trong khi tình trạng thiếu hụt nguồn lao động đã đẩy mức lương nhân công tăng lên đáng kể.
Singapore chủ yếu dựa vào lao động nhập cư từ Nam Á để thực hiện các công việc sử dụng nhiều lao động như xây dựng và đóng tàu. Ảnh: Ken Kobayashi.

Singapore chủ yếu dựa vào lao động nhập cư từ Nam Á để thực hiện các công việc sử dụng nhiều lao động như xây dựng và đóng tàu. Ảnh: Ken Kobayashi.

Tình trạng thiếu hụt lao động do COVID-19 gây ra đang ngày càng trầm trọng ở Singapore, nơi mà sự lo ngại bùng phát COVID-19 ở Nam Á đã khiến chính phủ nước này buộc phải cắt giảm dòng lao động nòng cốt tại đất nước này.

Công dân nước ngoài chiếm khoảng một phần ba tổng lực lượng lao động ở Singapore. Đặc biệt, các lĩnh vực như xây dựng và đóng tàu phụ thuộc nhiều vào lao động giá rẻ đến từ Ấn Độ và Bangladesh. Nhưng ngay cả trước khi các nhà chức trách ngừng nhập cảnh những người đến từ Ấn Độ vào cuối tháng 4 và các quốc gia Nam Á khác vào đầu tháng 5, việc khởi hành và các quy tắc đi lại chặt chẽ hơn cũng đã khiến người lao động nước ngoài không tới được Singapore.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến các dự án xây dựng tại đây bị trì hoãn nhiều nhất là một năm, đẩy giá nhân công lên tới 30% và làm dấy lên lo lắng về khối lượng công việc quá nhiều - đang làm căng thẳng mô hình kinh tế của Singapore.

Desiree Leong, quản lý phụ trách công việc của Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư, một địa phương cho biết: “Một số công nhân thậm chí còn nói với chúng tôi rằng họ đã bị buộc phải làm việc hai ca, mỗi ca tám tiếng, trong ít nhất nửa tuần kể từ năm ngoái.”

Vào năm 2020, số lượng công nhân nhập cư làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy đóng tàu và nhà máy của Singapore giảm 16% xuống 311.000 người, theo thống kê của chính phủ tính đến tháng 12. Tổng số lao động quốc tế, 1,23 triệu người, giảm 14%, bao gồm cả các công nhân cổ xanh khác cũng như nhân viên cổ trắng.

Sau đó, các lệnh cấm đối với khách du lịch ngắn hạn và những người có thẻ định cư dài hạn từ Nam Á vẫn được duy trì mặc dù sự gia tăng của làn sóng COVID-19 ở Ấn Độ đã giảm bớt.

Mặc dù tuần trước, chính phủ Singapore tiếp tục duy trì triển vọng tăng trưởng hàng năm cho năm nay ở mức 4% đến 6%, so với mức giảm 5,4% của năm ngoái, nhưng họ vẫn cảnh báo tốc độ phục hồi sẽ không đồng đều giữa các ngành và đánh dấu sự thiếu hụt nhân lực là một lực cản đối với ngành xây dựng nước nhà.

Bộ Thương mại và Công nghiệp cho biết: “Các hạn chế biên giới gần đây đối với việc nhập cảnh của lao động nước ngoài từ Nam Á sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động trầm trọng đang diễn ra tại các công trình xây dựng và nhà máy đóng tàu.”

Nhà kinh tế học Selena Ling tại Oversea-Chinese Banking Corp. nhấn mạnh: “Triển vọng phục hồi cho các ngành bị ảnh hưởng này có thể tiếp tục bị sa lầy ít nhất là đến khi kết thúc năm nay.”

Tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng giảm 36% vào năm 2020. COVID-19 chủ yếu sẽ phát triển mạnh tại những nơi có mật độ dân cư cao như trong các ký túc xá công nhân đông đúc - khoảng 88% trong tổng số 62.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trên cả nước là đến từ các cư dân ký túc xá – điều này cũng đã giáng một đòn nặng nề, khiến nhiều địa điểm làm việc tại Singapore bị đóng cửa. Nhưng trong khi tình hình ký túc xá đã ổn định, sự sụt giảm của ngành xây dựng vẫn tiếp tục trong quý đầu tiên của năm 2021, với mức giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi xây dựng chỉ chiếm khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội thì sự chậm trễ của dự án có nguy cơ tạo ra hiệu ứng gợn sóng – doanh số bán bất động sản chậm hơn, việc mở rộng các cơ sở bị đình trệ và khả năng tiêu thụ yếu hơn.

Tác động của đại dịch đối với dòng lao động không chỉ là vấn đề của riêng Singapore. Kế hoạch đưa 500.000 lao động ra nước ngoài của Việt Nam trong 5 năm đến năm 2025 cũng đang gặp khó khăn, một phần do các hạn chế về biên giới ở các điểm đến chính như Nhật Bản.

Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Desmond Lee nói với quốc hội vào tháng trước rằng, do sự cạnh tranh về lao động ngày càng hạn chế, mức lương trung bình cho công nhân xây dựng nhập cư vào tháng 3 đã cao hơn từ 15% đến 30% so với mức trước COVID. Ông cũng lưu ý rằng số lượng công nhân dự kiến sẽ giảm trong những tháng tới do đại dịch vẫn tồn tại.

Các nhóm công nghiệp đang thúc giục chính phủ Singapore mở lại biên giới cho người lao động Nam Á. Họ cho rằng các dự án nhà ở, bệnh viện và đường vận chuyển sẽ bị “gián đoạn nặng nề” nếu lệnh cấm nhập cảnh tiếp tục được thực hiện..

Trong khi đó, an toàn lao động cũng đang trở thành một mối quan tâm lớn do thời gian dài. Vừa qua, tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư cho biết một số người di cư đang làm việc từ 14 đến 16 giờ một ngày và sáu ngày một tuần tại Singapore. Trong một tuyên bố chung ngày 17/5, 9 tổ chức ngành liên quan đến xây dựng cảnh báo rằng lực lượng lao động hiện tại “đã làm việc với công suất tối đa, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố tại nơi làm việc.”

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: