Cẩm Phả (Quảng Ninh): Khoanh vùng, cách ly các trường hợp liên quan đến BN 2.899

Thứ bảy, 01/05/2021 15:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin mới nhận, thành phố Cẩm Phả vừa khoanh vùng, cách ly 18 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 2.899 người Hà Nam và đang khẩn trương truy vết những người có liên quan.

Các đối tượng có liên quan đến trường hợp F1 (ông Tr.Th.T, sinh năm 1973, quê Hà Nam) và 17 trường hợp F2 đã được khoanh vùng. Ông T có lịch trình đi lại, tiếp xúc phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng dịch tại 1 nhà hàng ở TP Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng dịch tại 1 nhà hàng ở TP Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Ngày 21/4, ông T có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2.899. Ngày 25-4, ông đi xe khách ra thành phố Hạ Long, rồi thuê tàu nhỏ của một đôi vợ chồng thuyền chài di chuyển ra tàu nơi ông làm việc. Từ ngày 25 đến ngày 27/4, ông T ăn, nghỉ tại tàu (neo đậu tại khu vực Hạ Long) và có tiếp xúc gần với 13 người.

Từ ngày 27- 29/4, tàu đi chuyển đến Cẩm Phả (neo đậu tại khu vực Con Ong - Hòn Nét). Tại đây, ông T có tiếp xúc với khoảng 10 người làm việc ở trên 5 tàu khác trong cùng Công ty.

Ngày 29/4, khi biết thông tin bệnh nhân 2.899 dương tính với SARS-CoV-2, ông T đã đi đò từ tàu vào bệnh viện đa khoa Cẩm Phả để khai báo y tế và đề nghị được xét nghiệm Covid-19. Tại đây, ông được 3 nhân viên ở vị trí đón tiếp bệnh nhân hướng dẫn lên Bệnh viện tỉnh để được xét nghiệm.

Các ngành chức năng của Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Chính quyền điện tử Quảng Ninh.

Các ngành chức năng của Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Chính quyền điện tử Quảng Ninh.

Sau đó, ông T. bắt xe buýt tuyến Mông Dương - Bãi Cháy sang bệnh viện tỉnh để xét nghiệm Covid-19. Trên đường đi xe buýt có đón nhiều khách không biết tên, không có danh sách (các hành khách có thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch).

Thành phố Cẩm Phả đã ngay lập tức thực hiện khoanh vùng, truy vết khẩn cấp các trường hợp có liên quan đến trường hợp F1 này. Hiện tại, đã xã định 17 ca F2 và đã được đưa đi cách ly. Riêng ông T cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-Cov-2.

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống