Campuchia chỉ trích các vụ tử hình của Myanmar

(CLO) Hôm thứ Ba (26/7), Campuchia, chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ quân sự Myanmar thi hành án tử hình đối với 4 nhà hoạt động chính trị, gọi đây là hành động "đáng trách” và khiến căng thẳng trong khu vực leo thang.

Campuchia - nước đang giữ chức chủ tịch tổ chức 10 thành viên ASEAN và bao gồm Myanmar - đã "lên án và vô cùng thất vọng" về các vụ hành quyết, cũng như về thời gian diễn ra khi nó chỉ cách cuộc họp tiếp theo của khối này chỉ đúng một tuần.

campuchia chi trich cac vu tu hinh cua myanmar hinh 1

Kyaw Min Yu và Phyo Zeyar Thaw, 2 trong số 4 nhà hoạt động dân chủ bị chính quyền quân sự Myanmar hành quyết. Ảnh: MRTV

campuchia chi trich cac vu tu hinh cua myanmar hinh 2

Phát ngôn viên quân đội Myanmar, Tướng Zaw Min Tun. Ảnh: Reuters

campuchia chi trich cac vu tu hinh cua myanmar hinh 3

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Ảnh: Reuters

Campuchia cho biết trong một tuyên bố: “Mặc dù sự phức tạp của cuộc khủng hoảng đã được thừa nhận và tình trạng cực kỳ nghiêm trọng có thể cảm nhận được từ mọi nơi ở Myanmar, ASEAN nói chung đã kêu gọi kiềm chế tối đa”.

"Việc thực thi các bản án tử hình chỉ một tuần trước cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN lần thứ 55 là rất đáng bị khiển trách", tuyên bố cho biết và nói thêm rằng nó cho thấy sự "thiếu thiện chí" của chính quyền Myanmar đối với các nỗ lực của ASEAN trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah cũng cho biết hôm thứ Ba rằng đất nước của ông lên án hành động của quân đội Myanmar đối với 4 nhà hoạt động và coi hành động này là một tội ác chống lại loài người.

Ông nói trong một cuộc họp báo rằng Myanmar không nên được phép cử đại diện chính trị đến bất kỳ cuộc họp cấp bộ trưởng quốc tế nào và rằng chính quyền đang chế nhạo kế hoạch hòa bình Năm điểm của ASEAN.

Quân đội Myanmar, lực lượng nắm chính quyền trong cuộc đảo chính năm ngoái, đã tuyên bố trên phương tiện truyền thông nhà nước hôm thứ Hai vừa rồi rằng họ đã hành quyết các nhà hoạt động vì hỗ trợ "các hành động khủng bố". Đây là vụ tử hình đầu tiên của Myanmar trong nhiều thập kỷ.

Tin tức đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới, với Mỹ, Anh, Úc, Liên minh châu Âu và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc về những quyết định bạo lực của chính quyền quân sự Myanmar.

Không rõ thời điểm thực hiện, hoặc phương pháp nào được sử dụng trong các vụ tử hình nói trên. Các thành viên trong gia đình hôm thứ Hai cho biết họ không được thông báo trước về vụ tử hình của người thân, cũng như không được phép đem thi thể của họ về nhà.

Những người bị hành quyết nằm trong số hơn 100 người mà các nhà hoạt động nói rằng đã bị chính quyền Myanmar kết án tử hình trong các phiên tòa bí mật của các tòa án do quân đội điều hành kể từ cuộc đảo chính.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Myanmar, Tom Andrews, cho biết ông lo ngại rằng nhiều vụ hành quyết hơn có thể sẽ diễn ra tới đây, khi nói rằng ít nhất 140 người đã bị kết án tử hình ở Myanmar.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA,  Al Jazeera)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: