Cán bộ thuế Hong Kong bị bắt vì nhận hối lộ

(CLO) Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong truy tố một cán bộ thuế nhận hơn 19.000 HKD hối lộ để giúp bốn người giảm thuế và tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC) đã truy tố một cán bộ thuế trợ lý với cáo buộc nhận hơn 19.000 HKD tiền hối lộ để giúp bốn người nộp thuế giảm số tiền phải đóng và theo dõi các con nợ.

770-202510160640381.png
Biển chỉ dẫn Trung tâm Thuế vụ Hong Kong. Ảnh: Tom Grundy

Theo thông cáo báo chí công bố hôm thứ Ba, ICAC truy tố ông Li Ying-wah, 46 tuổi, làm việc tại Cục Thuế vụ (IRD), với năm tội danh nhận lợi ích bất chính và một tội danh đòi hỏi lợi ích bất chính.

Ông Li còn phải đối mặt với một tội danh âm mưu phạm tội lạm dụng chức vụ công quyền, một tội danh thay thế về lạm dụng chức vụ công quyền, cùng một tội danh hành hung thông thường.

ICAC cũng truy tố ông Ho Lok-lam, 36 tuổi, là quản đốc tại Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường (FEHD), với tội danh lạm dụng chức vụ công quyền. Ông Ho bị cáo buộc đã nhận dữ liệu cá nhân của một người nộp thuế từ ông Li một cách trái phép.

Sáu vụ hối lộ và cáo buộc hành hung

Theo ICAC, các vụ hối lộ xảy ra từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023, khi ông Li công tác tại Phân ban Thực thi Thu nợ và Nhóm Đánh giá của Cục Thuế vụ. Lúc này, ông Li có quyền tiếp cận thông tin chi tiết của người nộp thuế, tài liệu và thư từ liên quan.

Thông cáo cho biết ông Li bị cáo buộc nhận tổng cộng 19.000 HKD từ ba người nộp thuế và đòi hỏi một khoản hối lộ không xác định từ người thứ tư khi xử lý các thắc mắc của họ.

Ông Li đã hướng dẫn bốn người này điền tờ khai thuế hoặc các mẫu liên quan để giảm số tiền nộp thuế, đồng thời cung cấp thông tin về con nợ của một người để hỗ trợ thu hồi nợ.

Ngày 19/9/2023, ông Li bị cáo buộc cố ý chạm tay một phụ nữ và đòi 1.000 HKD khi hỗ trợ bà này điền mẫu thuế tại văn phòng Kai Tak của Cục Thuế vụ, dẫn đến cáo buộc hành hung. Người phụ nữ này thuộc nhóm bốn người nộp thuế liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, ICAC cho biết ông Ho làm việc tại Phân ban Kiểm soát Côn trùng Quận Sai Kung của FEHD từ tháng 5 đến tháng 6/2023. Ông Ho bị cáo buộc nhận dữ liệu cá nhân của một người khiếu nại từ ông Li.

Người này đã gửi khiếu nại về việc ông Ho không xử lý triệt để vấn đề muỗi trong khu vực. Cuộc điều tra của ICAC phát hiện ông Li đã tìm kiếm thông tin cá nhân của người khiếu nại cùng gia đình bà trên hệ thống máy tính của Cục Thuế vụ theo yêu cầu của ông Ho.

ICAC cho biết cả ông Li và ông Ho đã được tại ngoại với bảo lãnh của cơ quan này. Vụ việc sẽ được xét xử vào thứ Năm tại Tòa Án Cấp Sơ thẩm Eastern Magistrates' Courts.

Cục Thuế vụ cho báo Ming Pao biết ông Li đã bị đình chỉ công tác từ tháng 9/2023. Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường cũng xác nhận ông Ho bị đình chỉ.

Thông cáo của ICAC nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp tục nhắc nhở công chức duy trì chuẩn mực liêm chính cao và tuân thủ pháp luật thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục. Công chức tuyệt đối không được lạm dụng chức vụ để tham gia các hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: