(CLO) Polaroid đã ra mắt Polaroid I-2 - máy ảnh chụp ảnh lấy liền mới nhất của hãng. Sản phẩm được trang bị tính năng tự động lấy nét LiDAR + ống kính ba thành phần và có giá bán khoảng 17,7 triệu đồng.
Polaroid I-2 có vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm + nhựa ABS, đi kèm tính năng tự động lấy nét LiDAR, ống kính ba thành phần (“Polaroid sắc nét”) sở hữu cấu hình 98mm f/8 (tương đương khoảng 38mm f/3.2) và được làm bằng polycarbonate và acrylic cấp quang học.
Bộ phận quang học của máy ảnh có hệ thống lấy nét tự động liên tục 3 thành phần, cho phép các nhiếp ảnh gia chọn khẩu độ theo cách thủ công ở bất kỳ khoảng cách lấy nét nào vượt quá mức tối thiểu 3,3 cm.
Bên cạnh đó, điều khiển thủ công trên I-2 cung cấp cho người dùng khả năng xem và tinh chỉnh cài đặt chụp thông qua màn hình AMOLED độc lập, giám sát chúng thông qua kính ngắm tích hợp. Màn hình này có thể được sử dụng để điều chỉnh tốc độ màn trập, kích thước khẩu độ và thay đổi chế độ máy ảnh. Khẩu độ ống kính có phạm vi mở rộng từ f/8 đến f/64, trong khi tốc độ màn trập trải dài từ 1/250 đến 30s.
Thiết bị hỗ trợ kết nối Bluetooth có thời lượng pin chụp được 80 bức ảnh và có thể ghép nối với ứng dụng Polaroid đi kèm để điều khiển máy ảnh từ xa, có các luồng bộ lọc, giao diện 2,5mm cho đèn flash ngoài và kết nối USB-C.
Máy ảnh cung cấp một loạt các chế độ bao gồm tự động, ưu tiên khẩu độ, ưu tiên màn trập, phơi sáng nhiều lần và chế độ hẹn giờ. Máy ảnh chụp lấy liền Polaroid I-2 được bán với giá khoảng 17,7 triệu đồng.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.