Cận cảnh quân đội phun khử khuẩn toàn TP. HCM

(CLO) Bộ tư lệnh TP. HCM thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn TP, đặc biệt các khu vực đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Đây là đợt có quy mô lớn nhất, dự kiến diễn ra trong 7 ngày.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh TP. HCM cho biết, sẽ có 2 đội gồm 20 xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn 21 quận huyện trên địa bàn TP. HCM.

Ngay sau khi làm lễ xuất quân vào ngày 23/7, lực lượng sẽ phun khử khuẩn TP. Thủ Đức và huyện Bình Chánh

Ngay sau khi làm lễ xuất quân vào ngày 23/7, lực lượng sẽ phun khử khuẩn TP. Thủ Đức và huyện Bình Chánh

Đợt phun khử khuẩn này dự kiến kéo dài trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 23/7. Các lực lượng tham gia thuộc Lữ đoàn Phòng hóa 87, Binh chủng Hóa học và tiểu đoàn Phòng hóa 38 Quân khu 7 và Bộ Tư Lệnh TP. HCM phối hợp cùng 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Dự kiến sẽ sử dụng khoảng hơn 6 tấn hóa chất Cloramin-B pha với tỉ lệ 0,5% để phun khử khuẩn.

Các lực lượng vũ trang quận huyện cũng tham gia vào công tác phun khử khuẩn toàn TP. HCM lần này

Các lực lượng vũ trang quận huyện cũng tham gia vào công tác phun khử khuẩn toàn TP. HCM lần này

"Sau đó căn cứ tình hình thực tế chúng tôi tiếp tục huy động điều hành để thực hiện nhiệm vụ tiêu độc khử khuẩn trên toàn thành phố, góp phần cùng thành phố khống chế ngăn chặn dịch bệnh Covid-19", Thiếu tướng Lê Ngọc Hải nói.

Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, hiện nay để hoàn thành nhiệm vụ có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng khó khăn cũng không ít. Bởi, lực lượng đang dồn xuống chi viện cho các khu vực bệnh viện, khu vực cách ly. Song, đơn vị đã huy động các lực lượng còn lại để tập huấn tham gia thực hiện đợt cao điểm phun khử khuẩn toàn thành phố với quyết tâm cao nhất, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các khu vực cộng đồng.

Theo kế hoạch, mỗi ngày lực lượng quân đội sẽ thực hiện phun khử khuẩn từ 2-4 quận huyện

Theo kế hoạch, mỗi ngày lực lượng quân đội sẽ thực hiện phun khử khuẩn từ 2-4 quận huyện

Thượng tá Nguyễn Huy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 87 cho biết, hôm nay Lữ đoàn 87 phối hợp Bộ Tư lệnh TP. HCM và Phòng hoá 38 Quân khu 7 đã tổ chức phun khử toàn bộ tại TP. Thủ Đức.

"Chúng tôi làm tốt công tác chuẩn bị để có các kíp thay luân phiên. Chuẩn bị về con người, vũ khí trang bị, chúng tôi tin tưởng Lữ đoàn 87 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thượng tá Nguyễn Huy quyết tâm.

Empty

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP. HCM, lực lượng quân đội đã huy động lực lượng tổ chức phun khử khuẩn trên 300ha với cung đường khoảng 1.000KM ở một số khu vực.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Các chiến sĩ tham gia phun khử khuẩn được trang bị đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc để đảm bảo sức khỏe trong quá trình làm nhiệm vụ

Các chiến sĩ tham gia phun khử khuẩn được trang bị đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc để đảm bảo sức khỏe trong quá trình làm nhiệm vụ

Empty
Dự kiến sẽ sử dụng khoảng hơn 6 tấn hóa chất Cloramin-B pha với tỉ lệ 0,5% để phun khử khuẩn

Dự kiến sẽ sử dụng khoảng hơn 6 tấn hóa chất Cloramin-B pha với tỉ lệ 0,5% để phun khử khuẩn

Mỗi đoàn xe khử khuẩn sẽ có xe dẫn đường, mang theo hóa chất để các chiến sĩ pha thêm khi lượng hóa chất trên xe phun khử khuẩn hết

Mỗi đoàn xe khử khuẩn sẽ có xe dẫn đường, mang theo hóa chất để các chiến sĩ pha thêm khi lượng hóa chất trên xe phun khử khuẩn hết

Empty
Các đoàn xe quân đội vừa tiến hành phun khử khuẩn, vừa phát loa tuyên truyền cho người dân

Các đoàn xe quân đội vừa tiến hành phun khử khuẩn, vừa phát loa tuyên truyền cho người dân

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: