Cận cảnh xóm Rài rộn ràng dựng nhà mới, người dân phấn khởi an cư lạc nghiệp
Quang Hùng
(CLO) Sau thời gian dài sống trong lo lắng vì nguy cơ sạt lở, hàng chục hộ dân xóm Rài (xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ) đang phấn khởi dựng nhà tại khu tái định cư mới. Những ngôi nhà với các trụ bê tông vững chãi đang dần hình thành, mở ra hy vọng về cuộc sống an toàn, ổn định và lâu dài.
Sau bão số 3 Yagi năm 2024, đồi Cây Đa tại xóm Rài bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn. Tình trạng sạt trượt ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân sống ngay dưới chân đồi. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư với tổng mức đầu tư 72 tỷ đồng.
Khu tái định cư mới nằm cách khu dân cư cũ khoảng 300m, trên vùng đất bằng phẳng, có tường bao bê tông kiên cố nhằm chống sạt lở và bùn đất tràn xuống. Khu vực này được quy hoạch 131 lô đất, mỗi lô rộng 200m², trong đó 111 lô được phân bổ cho các hộ di dời, 20 lô còn lại để dự phòng (ảnh Vũ Sinh).Ghi nhận của PV, những ngày đầu tháng 7, tại Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư, Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai gây sạt lở đất tại xóm Rài, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ (xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), nhiều ngôi nhà đã bắt đầu thành hình và hoàn thiện.Nhiều ngôi nhà kiên cố, được đổ trụ bê tông vững chắc trên khu vực dự án tái định cư.Những ngôi nhà to đẹp, bề thế đang dần được hình thành. Là một trong số 66 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực đồi Cây Đa, xóm Rài – nơi đã xuất hiện các vết nứt lớn, có nguy cơ sạt trượt cao, đe dọa cuộc sống của hơn trăm hộ dân sống phía dưới chân đồi, anh Bùi Văn Khuyền cho biết: “Trước kia yên ả lắm. Nhưng từ khi đồi bắt đầu nứt, gia đình luôn sống trong nỗi lo sợ. Mỗi mùa mưa, lại lo nước ngấm sâu vào vết nứt, cả nhà phải bỏ chạy đi trú nhờ chỗ khác”.
Khi Nhà nước có chủ trương di dời, anh Khuyền không ngần ngại gật đầu đồng thuận. Anh Khuyền cho biết: “Dù ngôi nhà mới xây ước tính lên đến 500 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 80 triệu, phần còn lại anh phải đi vay mượn, nhưng anh tin đây là sự đánh đổi cần thiết để bảo vệ tính mạng và tương lai của con cái”. Tương tự, ông Bùi Văn Trình – một trong những hộ gắn bó lâu năm với xóm Rài – cũng chuẩn bị xây dựng nhà mới sau khi được bốc thăm lô đất tại khu tái định cư. Dù tiếc nuối, ông cho rằng việc di dời là cần thiết trong bối cảnh hiện nay (trên ảnh là những ngôi nhà mới được xây dựng trước khu vực những ngôi nhà cũ đang bị ảnh hưởng bởi sạt lở).Câu chuyện của anh Khuyền và ông Trình cũng là tâm sự chung của nhiều hộ dân ở xóm Rài (trên ảnh là người dân đứng ở khu vực xây dựng nhà mới nhìn về nơi nhà cũ mình đang bị ảnh hưởng bởi sạt lở).Được biết, đồi Cây Đa nằm ở xóm Rài, xã Mường Vang (trước đây là xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), đã xuất hiện các vết nứt lớn từ sau cơn bão số 3 - Yagi năm 2024. Địa chất yếu, mưa lũ thường xuyên khiến nguy cơ sạt trượt ngày càng nghiêm trọng. Theo ông Bùi Văn Thửi – Trưởng xóm Rài, toàn xóm có hơn 100 hộ, trong đó 66 hộ buộc phải di dời khẩn cấp.
Trước nguy cơ thiên tai, Nhà nước đã đầu tư hơn 70 tỷ đồng để xây dựng Dự án hạ tầng khu tái định cư – dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai do sạt lở đất tại xóm Rài. Khu tái định cư mới nằm cách khu dân cư cũ khoảng 300m, ở vị trí đất bằng phẳng, đối diện chân đồi Cây Đa và được ngăn cách bởi cánh đồng trũng. Chủ tịch UBND xã Mường Vang – ông Doãn Quang Hưng – cho biết: “Để triển khai dự án khẩn cấp, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) đã áp dụng hình thức đầu tư nhanh, cấp bách. Đồng thời, chúng tôi tổ chức tuyên truyền sâu rộng, minh bạch quy hoạch, mô hình nhà ở, trường học, nhà văn hóa để người dân tin tưởng và đồng thuận”. "Tổng vốn đầu tư dự án là 72 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 50 tỷ, tỉnh 22 tỷ và thêm khoảng 30 triệu đồng/hộ từ nguồn xã hội hóa. Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, địa phương phối hợp ngân hàng khoanh nợ, khoanh vốn với các hộ đang còn vay ngân hàng xây nhà cũ" - Chủ tịch UBND xã Mường Vang cho biết thêm. Vui mừng khi ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, anh Bùi Văn Khắc chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Sau khi được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng tại khu tái định cư, cả nhà 5 người cùng huy động thêm anh em, họ hàng góp sức dựng nên ngôi nhà kiên cố ở nơi ở mới. Vào đầu tháng 7/2025, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (áo xanh) và ông Doãn Quang Hưng, Chủ tịch xã Mường Vang (áo trắng) đã đi kiểm tra thực tế tại dự án tái định cư mới xóm Rài.
Chỉ còn vài tháng nữa, những ngôi nhà mới sẽ hoàn thiện, đánh dấu khởi đầu bình yên cho người dân xóm Rài trên mảnh đất tái định cư.
(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.
(CLO) Đánh giá về tình hình vận chuyển hàng không dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết, hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt và an toàn.
(CLO) Trong cơn mưa, tia sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn về tài sản.
(CLO) Nghị định 90 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHYT, trong đó mức phạt cao nhất lên tới 70 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả.
(CLO) Dù tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong 4 ngày nghỉ lễ vẫn phát hiện 11.411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 13.390 trường hợp vi phạm tốc độ, chiếm tỷ lệ cao nhất.
(CLO) Dù khối lượng công việc tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống y tế trên cả nước vẫn duy trì trực 4 cấp, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân với tổng hơn 316.800 lượt bệnh nhân.
(CLO) Ngày mai 4/5, khu vực Hà Nội có mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, có nơi mưa vừa đến mưa rất to kèm dông mạnh. Ban ngày mưa giảm, trời dịu mát với nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ C.
Tại Việt Nam, theo quy định pháp luật, các doanh nghiệp tiêu thụ từ 1.000 TOE/năm trở lên được xếp vào nhóm "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" và bắt buộc phải kiểm toán năng lượng định kỳ.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
(CLO) Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi nhiều cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước đồng loạt loại bỏ hai tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Ngữ Văn, Sử, Địa) khỏi danh mục xét tuyển ngành Sư phạm tiểu học.
(CLO) Bị cho là kỳ thị vì quê Thanh Hóa, một nam sinh lớp 9 tại Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, Ninh Bình) đã bị nhóm bạn dùng thắt lưng đánh hội đồng, truy đuổi đến khu vực vắng người để tiếp tục hành hung.
(CLO) Bộ Y tế đề xuất siết chặt điều kiện quản lý, trong đó có yêu cầu hệ thống camera giám sát, bảo vệ trực 24/24 và thiết kế khu điều trị với “cửa 3 lớp”.
(CLO) Chiều tối 2/5, dông lốc kèm mưa đá bất ngờ xảy ra trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng. Dự báo trong ngày 3/5, mưa dông còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Các đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc thiết bị tăng tốc thi công những hạng mục cầu Trần Hưng Đạo, quyết vượt tiến độ ‘đường găng’ trước mùa lũ.
(CLO) Trong vùng phát thải thấp tại Hà Nội, dự kiến xe ôm công nghệ sử dụng xăng/dầu sẽ bị cấm; xe ôm truyền thống dùng xăng/dầu hoạt động theo khung giờ quy định.
(CLO) Vào tối 2/5, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận mưa đá hạt nhỏ rơi dày, buộc người dân đang lưu thông phải dừng lại tìm nơi tránh trú do thời tiết chuyển xấu đột ngột.