Lào Cai: Khánh thành Khu tái định cư Làng Nủ vào ngày 15/12

(CLO) Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 15/12 tới, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ Khánh thành dự án tái thiết Khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) và Khu dân cư thôn Nậm Tông và thôn Kho Vàng (huyện Bắc Hà).

Tối qua (11/12), ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp trực tuyến với huyện Bảo Yên, Bắc Hà nghe báo cáo tiến độ thực hiện và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành 3 dự án tái thiết: Khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; Khu dân cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

lao cai khanh thanh khu tai dinh cu lang nu vao ngay 15 12 hinh 1

 Sáng ngày 11/12 lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra Khu tái định cư Làng Nủ và quyết định ngày 15/12/2024 tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động chính thức. (Ảnh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai)

Theo văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, Dự án tái thiết Khu dân cư thôn Làng Nủ có tổng diện tích quy hoạch dự án là 18,5 ha; gồm các hạng mục: san tạo mặt bằng, làm nhà ở cho 40 hộ dân (nhà ở, bếp, vệ sinh) với đầy đủ đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường (nhà lớp học tiểu học, mầm non và nhà hiệu bộ).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 75 tỷ đồng do Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tài trợ.

Dự án tái thiết Khu dân cư tập trung thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà có tổng diện tích quy hoạch dự án là 8,6 ha gồm các hạng mục: Sửa chữa 6 km đường từ Đường tỉnh 160 vào dự án khu dân cư thôn Nậm Tông; san tạo mặt bằng, làm nhà ở cho 15 hộ dân (nhà cấp 4, bếp, vệ sinh); đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; nhà sinh hoạt cộng đồng; trường mầm non. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 25 tỷ đồng do Quỹ Tấm lòng Việt (VTV) tài trợ.

Dự án tái thiết Khu dân cư tập trung thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà có tổng diện tích quy hoạch dự án 10 ha gồm các hạng mục: Xây dựng 35 căn nhà cấp 4 kiến trúc dân tộc Mông, Dao; hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, nhà văn hoá và thiết bị; trường học và thiết bị, đồ dùng sinh hoạt gia dụng.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 40 tỷ đồng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh quyết tâm phải hoàn thiện xong 3 dự án tái thiết Khu dân cư thôn Làng Nủ, thôn Nậm Tông, thôn Kho Vàng để đưa người dân vào ở và sớm tổ chức Lễ Khánh thành.

Hiện nay, khối lượng công việc còn nhiều do đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đặc biệt là các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh phải tích cực vào cuộc cùng các cấp chính quyền, người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai lưu ý cần quan tâm đến vấn đề về cấp sổ đỏ cho người dân, đưa trường học vào hoạt động, cung cấp đầy đủ điện, nước đến các hộ dân; cắm cờ Tổ quốc; xây dựng quy chế hoạt động; tập trung huy động các lực lượng quân đội, thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển về nơi ở mới; hoàn thành khu trưng bày ảnh, hiện vật; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng…

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết tiến độ triển khai thực hiện dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ đến thời điểm hiện tại hạng mục nhà ở đã cơ bản hoàn thành xây dựng, đã kéo điện, nước đến từng hộ nhà dân.

Hiện nay đang tiến hành đổ bê tông mặt đường và đổ sân nhà văn hoá, sân trường học, sẽ cố gắng để hoàn thiện xong đảm bảo tiến độ quy định.

Báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án tái thiết khu dân cư thôn Nạm Tông và thôn Khe Vàng tại huyện Bắc Hà,ông Đặng Công Hải, Chủ tịch UBND huyện cho biết đã đã hoàn thành lợp mái cho 15 căn nhà ở khu dân cư thôn Nậm Tông. Đồng thời đã cho đo đạc xong toàn bộ 2 khu dân cư và trong ngày mai sẽ triển khai thực hiện in ấn, cấp sổ đỏ cho các hộ dân, đồng thời thực hiện trồng cây xanh tại khu dân cư thôn Nậm Tông.

Hiện đang hoàn thiện nốt việc đổ bê tông tuyến đường đi vào thôn và đường giao thông nội bộ, đang vận chuyển thiết bị về để lắp đặt tại các khu dân cư.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước và xây dựng phương án điện dự phòng.

Huyện Bảo Yên và Bắc Hà chỉ đạo việc chuyển người dân về sống tại các khu tái định cư trước ngày 14/12/2024.

Trước đó, sáng ngày 11/12,ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trực tiếp kiểm tra thi công tại công trường xây dựng Bia tưởng niệm các nạn nhân trong vụ lũ quét tại Làng Nủ và khu tái định cư Làng Nủ; nghe các đơn vị báo cáo tiến độ dự án và công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ khánh thành.

Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã biểu dương đơn vị thi công, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Bảo Yên và các đơn vị; gấp rút hoàn thiện các hạng mục dở dang, dọn dẹp, cải tạo cảnh quan; chuẩn bị đầy đủ điều kiện đón người dân vào nhà mới.

Đồng thời tỉnh yêu cầu huyện Bảo Yên chuẩn bị tốt mọi điều điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành khu tái định cư Làng Nủ trang trọng và tiết kiệm vào ngày 15/12 tới.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: