Chiến sự trước nguy cơ bùng phát toàn diện
Phát ngôn viên quân đội Houthi, Yahya Saree, viết trên X rằng cuộc tấn công vào căn cứ Sharurah phía nam Ả Rập Xê Út đã nhắm vào "các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy" của đối phương.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chiến sự đã gia tăng trong tuần qua giữa lực lượng Houthi với Ả Rập Xê Út, cũng như với lực lượng chính quyền Yemen vốn được Riyadh ủng hộ và nhiều nước công nhận.
Hôm thứ Bảy, quân đội chính quyền Yemen cho biết họ đã phản công lại Houthi tại thành phố Mocha bên bờ Biển Đỏ mà lực lượng này vừa chiếm được trước đó, đồng thời tấn công các vị trí khác của Houthi ở phía tây nam Yemen.
"Không quân của Lực lượng vũ trang đã nhắm mục tiêu vào các vị trí và doanh trại” của Houthi bằng “ba cuộc không kích" ở khu vực Taiz, theo quân đội chính quyền Yemen cho biết hôm Chủ nhật trong một bài đăng trên X.
Trong khi đó, Houthi cho biết vào tối thứ Bảy rằng trong 48 giờ qua, máy bay của Ả Rập Xê Út cũng đã “tiến hành 129 cuộc không kích" vào các khu vực dưới quyền kiểm soát của họ.
Chiến sự giữa các bên đang có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ hơn sau khi Houthi chiếm giữ thêm một số lãnh thổ bên bờ biển Biển Đỏ và một số hòn đảo chiến lược sau chiến dịch tấn công bất ngờ trong tuần qua, gia tăng quyền kiểm soát của họ đối với eo biển Bab al-Mandab.
Tuyến đường thủy này đã trở thành huyết mạch quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sau khi Iran gần như cắt đứt tuyến đường thủy qua vùng Vịnh bằng việc phong tỏa eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Mỹ từ chối lời đề nghị hỗ trợ của Ả Rập Xê Út
Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman đã hai lần gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để yêu cầu tấn công lực lượng Houthi vào tuần trước, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.
Ông Trump vào thứ Bảy thừa nhận đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út nhưng thông báo thêm rằng Houthi cũng "đã gọi cho chúng tôi và họ không muốn chiến đấu với chúng tôi".
Năm 2025, Mỹ đã tiến hành chiến dịch ném bom kéo dài 7 tuần nhằm vào Houthi nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp vào tàu Biển Đỏ nhằm hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến Gaza. Chiến sự kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn giữa các bên.
Cuộc nội chiến Yemen bắt đầu từ năm 2014 với việc Houthi chiếm thủ đô Sanaa và từng khá yên ắng kể từ khi ngừng bắn năm 2022, nhưng đã bùng nổ trở lại vào tháng 7 năm nay do tác động từ các cuộc chiến ở Trung Đông.
Ả Rập Xê Út đứng về phía chính quyền Yemen vào năm 2015 và tiếp tục ủng hộ chính quyền đặt tại Aden này.
Cuộc nội chiến Yemen đã khiến hàng triệu người phải di dời, và những cuộc giao tranh mới nhất đã khiến nhiều người hơn phải rời bỏ nhà cửa. Việc Mocha thất thủ trước Houthi vào thứ Năm đã khiến nhiều cư dân chuyển đến Aden.
Cơ quan di trú của Liên hợp quốc cho biết vào thứ Bảy rằng, kể từ tháng 7, đã có 76.000 người chạy trốn khỏi chiến sự. Các cuộc giao tranh mới ở Yemen đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, theo các nguồn tin từ cả hai bên.