Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

(CLO) Iraq đã quyết định khẩn cấp đóng cửa khẩu biên giới Shalamcheh giáp với Iran, đồng thời cách chức tư lệnh quân sự tỉnh Maysan sau khi xác định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Ả Rập Xê Út xuất phát từ lãnh thổ nước này, theo Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.

Việc tạm dừng lưu thông qua Shalamcheh - cửa khẩu thương mại và di chuyển trọng yếu giữa Iraq và Iran, được xem là biện pháp phòng ngừa nhằm phục vụ chiến dịch an ninh quy mô lớn để truy bắt những kẻ thực hiện vụ tấn công.

Tỉnh Maysan nằm ở phía đông nam Iraq, chung đường biên giới trực tiếp với Iran và từ lâu đã là địa bàn hoạt động của các lực lượng dân quân thân Iran, do đó việc phong tỏa cửa khẩu giúp ngăn chặn nguy cơ các đối tượng tấn công tẩu thoát sang Iran hoặc tiếp tục vận chuyển vũ khí qua lại biên giới trong quá trình điều tra.

Diễn biến vụ việc bắt đầu vào sáng 10/9, khi nhiều máy bay không người lái phóng từ lãnh thổ Iraq đã tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây trọng yếu của Ả Rập Xê Út tại các khu vực Riyadh và Medina, gây thương vong và thiệt hại cơ sở vật chất.

3494887.jpg
Shalamcheh - cửa khẩu thương mại và di chuyển trọng yếu giữa Iraq và Iran. Ảnh: mehrnews

Đến 11/9, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út thông báo tạm thời ngừng hoạt động trên tuyến đường ống như một "biện pháp an toàn phòng ngừa". Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út lên tiếng chỉ trích đòn tấn công, nhưng cho biết quốc gia này quyết định hoãn các biện pháp đáp trả quân sự theo đề nghị của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm tạo điều kiện cho chính quyền Baghdad "có cơ hội thực hiện các biện pháp cần thiết".

Mặc dù vậy, phía Riyadh nhấn mạnh Ả Rập Xê Út "bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh, các cơ sở hạ tầng" cũng như người dân của mình.

Đáp lại thái độ kiềm chế từ phía Ả Rập Xê Út, Chính phủ Iraq đã lên tiếng hoan nghênh và bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời kiên quyết bác bỏ mọi hành vi "gây ảnh hưởng đến an ninh và sự ổn định của Vương quốc, hoặc làm tổn hại đến mối quan hệ anh em lâu đời giữa hai nước".

Vào ngày 12/9, Văn phòng Thủ tướng Iraq công bố quyết định cách chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến dịch tỉnh Maysan sau khi kết quả điều tra khẳng định vụ tấn công xuất phát từ địa bàn tỉnh biên giới này. Phía Iraq cam kết sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật những kẻ liên quan, nhấn mạnh rằng "Iraq một lần nữa khẳng định lãnh thổ và không phận của mình sẽ không trở thành điểm xuất phát cho bất kỳ hành vi xâm lược nào chống lại bất kỳ quốc gia nào".

Đợt đóng cửa khẩu Shalamcheh và việc thẳng tay xử lý cán bộ quân sự cho thấy nỗ lực quyết liệt của Baghdad nhằm kiểm soát các nhóm vũ trang trong nước, ngăn chặn nguy cơ lãnh thổ Iraq bị biến thành bàn đạp cho các cuộc xung đột khu vực và giữ vững quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.

Xem thêm

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

Ukraine tăng cường sử dụng robot trên chiến tuyến

(CLO) Ukraine đang mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện có đơn vị vận hành hệ thống không người lái và ngày càng đưa UGV vào hoạt động.

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

(CLO) Hôm thứ Tư (9/9), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ Moldova đến Oslo “suýt bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng”.

Cỡ chữ bài viết: