Căn hộ cho khách ngoại thuê: Cầm cự cho qua mùa dịch Covid-19

Chủ nhật, 21/06/2020 12:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dịch Covid-19 khiến một lượng lớn du học sinh, chuyên gia nước ngoài và khách lưu trú du lịch trở về nước, do đó, lượng khách quốc tế thuê phòng giảm gần 80% so với cùng kỳ.

Nhiều căn hộ cho người nước ngoài thuê phải giảm từ 10-30% giá thuê để giữ chân khách. Ảnh minh họa

Nhiều căn hộ cho người nước ngoài thuê phải giảm từ 10-30% giá thuê để giữ chân khách. Ảnh minh họa

Từng cho thuê dài hạn căn hộ Duplex tại chung cư cao cấp trên địa bàn quận 7 với giá hơn 2.000 USD/tháng, chủ nhà là ông Nguyễn Trọng Ninh đã chấp nhận giảm giá thuê xuống 1.600 USD trong tháng 3. Sau đó ông tiếp tục giảm xuống mức 1.400 USD vào tháng 4 vừa qua để hỗ trợ khách hàng là một gia đình người Hàn đang thuê căn hộ. Trước tình hình khó khăn, ông Ninh cũng cam kết sẽ không tăng giá thuê từ nay đến hết tháng 6.

Ông Ninh cho biết, việc giảm giá thuê là lựa chọn tốt nhất thời điểm này. Bên cạnh giữ chân khách thuê có nhu cầu dài hạn, giảm giá cũng là cách hỗ trợ thiết thực để giúp người thuê bớt áp lực có thể khiến họ chuyển qua nơi khác rẻ hơn.

“Tôi chọn cách giảm giá thuê ngắn hạn để hỗ trợ khách trong giai đoạn khó khăn. Sau khó khăn do dịch bệnh gây ra, tôi cũng sẽ xem xét lại giá thuê. Có thể sẽ không duy trì mức giá thuê cao như cũ mà thương lượng cùng nhau mức giá thuê mới hợp lý hơn”, ông Ninh chia sẻ.

Dù phải giảm giá thuê nhưng dù sao ông Ninh vẫn duy trì được khách thuê ổn định. Trong khi đó tình hình của nhiều hộ cho thuê quanh khu Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập… lại không được lạc quan như vậy.

Dịch Covid-19 khiến một  lượng lớn du học sinh, chuyên gia nước ngoài và cả khách lưu trú du lịch ngắn hạn đều trở về nước. Lượng khách nước ngoài thuê phòng giảm gần 80% so với cùng kỳ và gần như không khởi sắc gì trong 2 tháng gần đây. Lượng khách du lịch cũng tụt giảm do đó tình trạng trả chung cư đồng loạt diễn ra. Nhiều chung cư nằm trên các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Trần Văn Trà, Tân Phú, quận 7 đang đồng loạt treo bảng cho thuê căn hộ. Trước đây, tình trạng này rất hiếm khi xảy ra tại khu đô thị nhà giàu này.

Thực trạng trên khiến các chủ đầu tư căn hộ rất khó khăn. Để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, trả nợ ngân hàng, giữa các chủ căn hộ và phòng trọ cho thuê đang diễn ra một cuộc chạy đua giảm giá ngầm để hút khách. Động thái này nhằm mục đích cầm cự cho qua giai đoạn khó khăn vì nếu phải bỏ phòng trống thì nhà nhanh xuống cấp và chủ nhà mất nguồn thu nhập.

Chị Hoàng Thục Vy, chủ sở hữu căn hộ cao cấp cho thuê nằm mặt tiền đường Xa lộ Hà Nội, quận 2 cho biết, căn hộ của chị có diện tích 130m2 đầy đủ nội thất, trước đây chị cho người nước ngoài thuê với giá hơn 3.000 USD/tháng.

Tuy nhiên, từ khi dịch bùng phát, nhu cầu thuê giảm, chị đã đăng tin cho thuê với giá còn 2.600 USD/tháng mà vẫn chưa thể tìm được khách thuê. Để nhà trống suốt 3 tháng nay, chị Vy tính cho khách Việt thuê lại nhưng sẽ phải giảm giá xuống tầm 2.000 USD/tháng, mức giá này khá thấp nên chị còn đang lưỡng lự.

Khảo sát thực tế cho thấy, hàng loạt căn hộ cao cấp kinh doanh cho người nước ngoài thuê trên địa bàn quận 1, quận 2, Bình Thạnh cũng rơi vào tình trạng ế phòng do khách thuê giảm mạnh. Từng có mức chào thuê từ 2.500-8.000 USD/tháng, nhiều căn hộ phải giảm từ 10-30% giá thuê để giữ chân khách dài hạn. Việc thu hút khách thuê mới cũng không khả thi do đội ngũ lao động quốc tế, du lịch lưu trú gần như chưa trở lại sau dịch.

Lãnh đạo một công ty môi giới bất động sản cho thuê tại khu Nam cho biết, nhu cầu ký gửi căn hộ cho thuê đang khá nhiều, chủ yếu vẫn là đến từ các chung cư cao cấp. Nếu như căn hộ trung cấp, bình dân duy trì được nhu cầu thuê ổn định do khách hàng chủ yếu là các gia đình Việt, căn hộ cao cấp, hạng sang tập trung vào khách thuê nước ngoài nên giá thuê dù có giảm vẫn khó phù hợp với tài chính của phần lớn gia đình Việt. So với mức giá trước đây, nhiều chủ nhà chấp nhận giảm từ 20-30% song vẫn không tìm được người có nhu cầu.

Trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh, những người kinh doanh theo quy mô hộ gia đình, chủ động vốn dù khó khăn vẫn có thể bám trụ được nhưng những người phải vay vốn ngân hàng để đầu tư nhà cho thuê, nhất là các chủ đầu tư căn hộ cao cấp đang rất lao đao. Lãi suất ngân hàng phải gánh các tháng qua khiến nhiều chủ căn hộ chấp nhận giảm giá sâu đến gần 50% để thu hút khách thuê nội địa. Tuy nhiên động thái này chỉ có thể duy trì trong ngắn hạn nên dù giảm sâu cũng có ít khách tìm thuê.

Thế Vũ

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản