Cần làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu tháp ở Bình Dương khiến 3 người thiệt mạng

(CLO) Vụ việc cần cẩu tháp bị đổ sập tại Bình Dương đã khiến 3 người thiệt mạng. Thông tin ban đầu cho thấy, cần cẩu tháp bị gẫy vừa được lắp ráp, chưa được nghiệp thu, đưa vào sử dụng.

Theo Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương), khoảng 10h30 ngày 22/2, công nhân đang làm việc trên công trường xây dựng thuộc Công ty TNHH Polytex Far Eastern (có địa chỉ trú đóng tại KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng) thì phát hiện có rung lắc, sau đó cần cẩu tháp bị đổ sập. Sự cố lao động khiến 3 người bị đè tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh TL)

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh TL)

Cụ thể, theo thông tin ban đầu cho thấy, vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 22/2/2020, tại công trình xây dựng nhà xưởng sản xuất sợi giày của Công ty TNHH Polytex Far Eastern VN, nhóm công nhân của Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và thương mại An Sơn (địa chỉ tại số 230, tổ 3, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) gồm có: Đặng Văn Gấm, K’ Sơn, Đặng Văn Thắng đang lắp đặt cần cẩu tháp để phục vụ thi công công trình. 3 người này đã tử vong khi cẩn cẩu bị sập vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/2/2020.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng cho biết, cần cẩu tháp bị gãy vừa mới được lắp ráp chưa được công ty xây dựng nhà xưởng cho Công ty Polytex Far Eastern  nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Mặt khác, theo tìm hiểu của PV, về quy trình lắp dựng cẩu tháp phải đáp ứng phần nhân lực cần có 7 người , nhưng tại hiện trường lúc xảy ra tai nạn chỉ có 5 người

Theo thông tin phóng viên báo NB&CL nhận được, tuy sự cố xảy ra tại công trình do Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm chủ đầu tư, nhưng nhà thầu chính thi công công trình là Công ty TNHH Xây dựng Kiến Hưng, nhà thầu phụ xảy ra sự cố cẩu tháp là Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và thương mại An Sơn (địa chỉ tại số 230, tổ 3, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

Nhà thầu phụ xảy ra sự cố cẩu tháp là Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và thương mại An Sơn (địa chỉ tại số 230, tổ 3, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

Nhà thầu phụ xảy ra sự cố cẩu tháp là Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và thương mại An Sơn (địa chỉ tại số 230, tổ 3, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

Các sự cố gây tai nạn từ cầu tháp vẫn thường xuyên xảy ra, đe dọa tính mạng người lao động, nguyên nhân được cho hầu hết do sự cẩu thả của nhà thầu thi công. Trong khi đó, việc thanh tra, kiểm tra với các công trình đều chỉ quan tâm tới phạm vi ở mặt đất, ít chú ý đến những chiếc cần cẩu, cẩu tháp vẫn hằng ngày hoạt động mà không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn. Ngay tại Hà Nội cũng rất nhiều đơn vị từng thi công các công trình không đưa được đầy đủ giấy tờ, thủ tục đối với các cần cẩu tháp đang hoạt động như: Công trình xây dựng chung cư cao cấp Golden West, số 1 đường Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân); công trình xây dựng Nhà ở - dịch vụ - thương mại Golden Palace Lê Văn Lương (quận Cầu giấy), công trình Usilk City (quận Hà Đông)…tất cả đã bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, một thực tế là phần lớn các nhà thầu không tự giác chấp hành quy định về an toàn thi công. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần thắt chặt công tác quản lý nhà nước, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát.

Còn đối với sự việc thương tâm xảy ra tại Bình Dương, thông tin ban đầu cho thấy tai nạn cũng đến từ cần cầu tháp chưa được nghiệm thu và sự buông lòng trong việc bảo đảm an toàn cho người lao động. Hiện Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đang yêu cầu các bên cung cấp hợp đồng, hồ sơ kiểm định, quy trình lắp dựng... để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các bên.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: