Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Hai lần tạm dừng tổ chức đấu giá 

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn với diện tích mỏ 5,8ha.

can lang nghe nguyen vong cua nguoi dan khi dua nui ngoc vao khai thac hinh 1

Khu vực núi Ngọc tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Trên cơ sở này, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện đấu giá quyền khai thác mỏ đất này. Theo đó, ngày 20/11/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - CN Thanh Hoá có thông báo đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản mỏ đất trên với giá khởi điểm là 1.043.000.000 (Một tỷ không trăm bốn mươi ba triệu đồng). Thời gian tổ chức đấu giá vào hồi 08 giờ ngày 28/12/2023.

Tuy nhiên, buổi đấu giá không được diễn ra vì vấp phải ý kiến phản đối gay gắt từ phía người dân với lý do núi Ngọc gắn liền với sự hình thành, phát triển cả về kinh tế, chính trị, văn hóa của xã Thọ Cường.

Tới ngày 22/2, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - CN Thanh Hoá tiếp tục có thông báo tổ chức buổi đấu giá vào ngày 28/2. Chỉ 2 ngày sau đó, ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức đấu giá mỏ đất xã Thọ Cường vì nhận được tâm thư của các đồng chí trong “Ban Sưu tầm lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường” về việc không đấu giá, không khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời phải ưu tiên tâm tư, nguyện vọng của người dân và đảm đảm bảo an ninh trật tự, chính trị địa phương.

Và đến ngày 25/2, một lần nữa đơn vị tổ chức đấu giá lại thông báo tạm dừng việc tổ chức phiên đấu giá cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dân viết tâm thư gửi lãnh đạo tỉnh

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đa số người dân ở xã Thọ Cường đều cho rằng, việc đưa núi Ngọc là "hồn cốt" của xã quy hoạch thành mỏ đất san lấp để đấu giá là có yếu tố không tôn trọng lịch sử địa phương.

X

Tại cuốn "Lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường (1954 - 2015)" xuất bản năm 2015, núi Ngọc được nhắc đến là biểu tượng, hồn cốt của Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Cường.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Khắc Độ (sinh năm 1942, trú tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn) cho hay, núi Ngọc là biểu tượng gắn liền với quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của xã. Núi Ngọc đã trở thành biểu tượng, cảnh quan đẹp qua nhiều đời nay. Nguyện vọng của nhân dân là giữ lại núi Ngọc, không thể lấy để làm mỏ đất được.

Còn theo ông Lê Khắc Kháng (82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thọ Cường) cho biết, làng Quần Tín và núi Ngọc được nhắc đến nhiều trong truyền thuyết, đồng thời trước đây là nơi sinh hoạt, họp chợ, huấn luyện quân sỹ từ thời Lê Lợi rồi đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

can lang nghe nguyen vong cua nguoi dan khi dua nui ngoc vao khai thac hinh 2

Người dân viết tâm thư gửi lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá

Do đó, núi Ngọc có giá trị lịch sử, văn hóa, quân sự và đã đi vào máu thịt, trở thành "hồn cốt" của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Cường. Ngoài ra, dưới chân núi Ngọc là nghĩa trang tâm linh của 4 thôn trong xã, Ban Sưu tầm lịch sử Đảng bộ và toàn thể nhân dân trong xã đã nhiều lần có đơn thư gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị không coi núi Ngọc là mỏ đất để san lấp mà coi đó là di chứng lịch sử để lại cho đời con cháu mai sau.

Cần xem xét nguyện vọng của người dân

Thông tin từ UBND huyện Triệu Sơn cho biết, việc lấy núi Ngọc làm mỏ đất san lấp đã vấp phải ý kiến phản đối của người dân xã Thọ Cường. Sau khi có ý kiến của người dân, huyện đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hoá tạm dừng đấu giá mỏ và đang giao cho các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại.

can lang nghe nguyen vong cua nguoi dan khi dua nui ngoc vao khai thac hinh 3

Ông Phạm Khắc Độ cầm trên tay cuốn "Lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường (1954 - 2015)" sử dụng hình ảnh núi Ngọc làm ảnh bìa

Tại văn bản 946/UBND-TNMT ngày 9/3 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tham gia ý kiến về tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cương nêu rõ, núi Ngọc không phải là di tích lịch sử, không nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích; địa danh núi Ngọc được nhắc đến trong lý lịch di tích lập năm 2012 là theo truyền thuyết kể lại. Về cơ sở pháp lý, việc đấu giá mỏ đất làm vật liệu san lấp là đủ điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, để đảm báo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, UBND huyện Triệu Sơn đề xuất Sở Tài Nguyên và Môi trường Thanh Hoá trước mắt tạm thời chưa đấu gia quyền khai thác khoáng sản để tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố lịch sử, văn hoá truyền thống liên quan đến khu đất quy hoạch làm mỏ đất.

Được biết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cũng có ý kiến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thống nhất không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Ngọc, xã Thọ Cường.

Hà Anh

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: