Bắt đầu từ những trăn trở trước hình ảnh các em nhỏ mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, suy tủy xương, tan máu bẩm sinh… phải trải qua các đợt điều trị dài ngày, CLB Thanh niên Luật sư Hà Nội đứng đầu là luật sư Giang Hồng Thanh đã khởi xướng chương trình thiện nguyện “Chuyến xe yêu thương”.
Chương trình là một hành trình bền bỉ đưa đón bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mang theo trái tim ấm áp của đội ngũ luật sư trẻ Thủ đô, hướng về những phận đời yếu thế.
Bắt đầu từ tháng 7/2020 với chuyến xe đầu tiên đưa hai mẹ con bé Vừ A Hồ (dân tộc Mông, Điện Biên) bị ung thư máu về quê nhà, đến nay đã có gần 300 lượt hỗ trợ được thực hiện thành công.
Mạng lưới hỗ trợ của chương trình trải dài qua nhiều tuyến đường khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…
Dù điểm trả là các bến xe lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát hay các chặng dừng dọc đường, các luật sư trẻ đều chủ động thu xếp công việc chuyên môn để có mặt đúng giờ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các gia đình.
Nhiều bệnh nhi điều trị kéo dài đã trở thành những người bạn thân thiết của CLB. Tiêu biểu như bé Phan Phúc Tuấn (sinh năm 2017, dân tộc Thái, Lai Châu) bị ung thư máu và mồ côi bố.
CLB đã đồng hành cùng em hơn 18 lần di chuyển, hỗ trợ tiền vé xe, vận động trao tặng tiền mặt lên đến 5.000.000 đồng/lần cùng bánh kẹo, đồ chơi để tiếp thêm nghị lực.
Hay trường hợp bé Thào Thị Hồng Phấn (sinh năm 2021, dân tộc Khơ Mú, Điện Biên) mắc ung thư máu từ khi còn rất nhỏ, cũng được CLB kiên trì đồng hành gần 20 lần di chuyển trọn vẹn từ năm 2022 đến 2024.
Ngoài ra, rất nhiều bệnh nhi khác như Lò Văn Minh Thắng (Lai Châu), Hồ Văn Tịnh (Quảng Bình), Quàng Thị Kim Oanh (Sơn La)… đã nhận được hàng chục lượt hỗ trợ thiết thực.
Giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát căng thẳng, giao thông công cộng bị hạn chế, chi phí tăng cao và việc di chuyển liên tỉnh gặp nhiều trở ngại, các thành viên CLB đã chủ động phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện như "Những Chuyến Xe Yêu Thương".
Các luật sư đã không ngại khó khăn, tự tay lái xe hoặc tìm mọi cách đưa bệnh nhân đến tận các chốt kiểm dịch để kết nối xe về nhà. Dù chi phí phát sinh cao gấp nhiều lần, CLB vẫn quyết tâm không để bất kỳ bệnh nhi nghèo nào bị kẹt lại nơi xứ lạ.
Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở khía cạnh tài chính với các mức hỗ trợ vé xe từ 150 nghìn đến 1 triệu đồng/lượt, mà còn ở sự có mặt trực tiếp của các thành viên.
Bất kể thời tiết khắc nghiệt hay giờ giấc sớm tối, hình ảnh các luật sư Giang Hồng Thanh, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Thị Ánh Tuyết, Giang Văn Quyết, Lê Hồng Hiển… trực tiếp có mặt tại cổng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hay các bến xe để xách hành lý, đỡ từng em nhỏ lên xe đã trở nên quen thuộc.
Những hộp sữa, túi bánh hay chiếc xe đồ chơi nhỏ do chính tay các luật sư chuẩn bị đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em xoa dịu nỗi đau sau mỗi đợt điều trị.
Đối với nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, chi phí đi lại vài trăm nghìn đồng là cả một tài sản lớn sau thời gian dài chữa trị cho con. Bằng những hành động lặng lẽ nhưng kiên trì, CLB Luật sư trẻ Hà Nội đang tiếp tục thắp sáng khía cạnh nhân văn rực rỡ của nghề luật. Mỗi chuyến xe rời Hà Nội không chỉ chở theo các bệnh nhi cùng người thân, mà còn đong đầy niềm tin, hy vọng và tình người ấm áp.