Cần quan tâm đúng mức sân chơi cho trẻ em dịp hè

(NB&CL) Bước vào kỳ nghỉ hè cùng với niềm vui của con trẻ được xả hơi sau một năm học tập là nỗi lo lắng của cha mẹ học sinh trong việc tìm kiếm sân chơi an toàn, bổ ích cho các em mỗi khi hè về.

Vừa thiếu lại vừa yếu

Tại Hà Nội, nhiều khu dân cư, nhất là các chung cư, diện tích dành làm khu vui chơi cho trẻ hạn hẹp; thậm chí là không có, nếu có thì không đảm bảo chất lượng. Trên nhiều tuyến phố, trẻ em phải chơi ở khu vực vỉa hè, gần với mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một số khu vui chơi còn bị sử dụng sai mục đích như làm nơi kinh doanh, bãi đỗ xe. Khi sân chơi của trẻ bị chiếm dụng thì niềm vui duy nhất ở nhà của trẻ là các thiết bị điện tử.

can quan tam dung muc san choi cho tre em dip he hinh 1

Nhiều công viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho trẻ em vui chơi, thậm chí bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán.

Chị Lan Hương trú tại quận Nam Từ Liêm bày tỏ, con gái 3 tuổi thì còn gửi được tại các nhà trẻ tư nhưng bé trai 7 tuổi vừa học xong lớp 1 thì chưa biết phải xoay xở thế nào. Hiện anh chị phải nhờ bà nội ở quê lên vừa trông nom nhà cửa vừa trông cháu vì bố mẹ đi làm suốt.

Làm việc tại cơ quan mà lúc nào cũng lo lắng, thường xuyên phải gọi điện thoại về nhà và soi camera xem cháu đang làm gì. Chị Hương cũng đã tham khảo một số trại hè nhưng mức phí khá cao và các trại hè cũng chỉ tổ chức trong vài tuần hoặc một tháng.

Anh Chiến ở một khu chung cư tại quận Hoàng Mai chia sẻ, sân chơi ở đây vào buổi chiều cũng là nơi các ông bà luyện tập thể thao, đôi khi còn có tiếng âm nhạc mở rất to. Không gian vui chơi đúng nghĩa cho trẻ em gần như không có.

Do vậy năm nay chắc cũng giống như mọi năm anh Chiến sẽ gửi con về ông bà ở quê một thời gian rồi lại đưa con xuống Thủ đô để đi học thêm vào dịp hè. Nếu “nhốt” con ở nhà thì chắc chắn các con sẽ vùi đầu vào máy tính, chơi game...

Thực tế ở Hà Nội có không ít khu vui chơi với cơ sở vật chất hiện đại nhưng được xây dựng với mục đích kinh doanh, không phải gia đình nào cũng có điều kiện và thời gian cho con đến chơi ở những nơi như vậy.

Trong khi đó, những không gian công cộng, nơi vui chơi miễn phí cho các em rất thiếu, là trăn trở của không ít bậc phụ huynh. Số sân chơi hiện có chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu và sức hút chưa cao.

Nhiều sân chơi bị người lớn chiếm dụng vào mục đích khác cho nên trẻ em không thể tiếp cận hoặc bị hàng quán lấn chiếm, hoặc sân chơi không bảo đảm an toàn cho các em như thiếu ánh sáng, quá gần đường giao thông mà không có rào chắn.

Một số lại xa khu dân cư, dẫn đến nguy cơ trẻ bị quấy rối, bắt nạt, bị xâm hại. Thiết kế của sân chơi không phù hợp và chưa đáp ứng cho các em ở các độ tuổi.

Không chỉ nội thành, tại khu vực ngoại thành, thiếu sân chơi cho trẻ em cũng là thực trạng chung nhiều năm nay... Thiếu sân chơi không chỉ hạn chế khả năng vận động để giúp trẻ phát triển toàn diện, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

can quan tam dung muc san choi cho tre em dip he hinh 2

Mở rộng mô hình sân chơi công cộng cho trẻ em

Nói về nguyên nhân thiếu không gian vui chơi cho trẻ, nhiều ý kiến cho rằng do sự thiếu quan tâm đồng bộ từ các cấp có thẩm quyền, nơi nào được quan tâm thì trẻ em có sân chơi, trang thiết bị được quản lý; trẻ em được giám sát và bảo vệ còn những nơi không được quan tâm thì sân chơi chỉ là hình thức.

Bên cạnh đó là việc bố trí nguồn kinh phí còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu. Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở còn thiếu và hạn chế do phải kiêm nhiệm nhiều công việc…

Vì vậy để xây dựng và mở rộng mô hình sân chơi công cộng cho thiếu nhi cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các cấp, các ngành. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan để phát huy vai trò, tạo hiệu quả trong việc quản lý đoàn viên, thanh niên ở cơ sở và phụ trách thiếu nhi trong các kỳ sinh hoạt hè.

Việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ xây dựng, tài trợ cho các sân chơi trẻ em là vô cùng cần thiết để bảo đảm mọi trẻ em đều được vui chơi giải trí, đều được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi với PV, một chuyên gia tâm lý cho biết, trẻ em ở thành phố hiện nay có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với những thiết bị công nghệ và máy móc. Cho nên khi không có không gian chơi lý tưởng, trẻ sẽ vùi mình vào điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi mang tính bạo lực, những thông tin không thể kiểm soát được nội dung.

Chính điều này tác động rất lớn đến tâm lý và tính cách của trẻ, khiến trẻ bị cô lập, không hòa đồng; thêm nữa, ánh sáng điện tử ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ.

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để các em được tham gia các hoạt động cộng đồng. Đã đến lúc cần nhiều hơn những hành động thiết thực từ các cơ quan quản lý để có được những sân chơi hợp lý cho trẻ mỗi khi mùa hè tới. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn, hiện trên địa bàn thành phố có 63 công viên, vườn hoa phục vụ công ích do thành phố và UBND cấp huyện quản lý theo phân cấp. Ngoài ra còn có các công viên, vườn hoa do các chủ đầu tư dự án tại các khu đô thị tự quản lý.

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

can quan tam dung muc san choi cho tre em dip he hinh 3

Cần quan tâm đúng mức những sân chơi công cộng bổ ích cho trẻ em tại Hà Nội dịp hè. Ảnh minh họa.

Trong đó xác định, cải tạo nâng cấp 45 công viên hiện có trên địa bàn 10 quận. Hoàn thành xây dựng mới 6 công viên trong giai đoạn 2021 - 2025.

UBND TP. Hà Nội cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công viên theo đúng kế hoạch 9 công viên xây mới. Đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư dự án phát triển đô thị sớm hoàn thành, bàn giao các công viên, vườn hoa để phục vụ người dân.

Thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các công viên theo kế hoạch để phục vụ nhân dân theo hướng tạo công viên mở phù hợp với hiện trạng công viên và khu vực liền kề trong thời gian tới.

Bảo Ngọc

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: