Cận Tết, người dân làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) thu về trăm triệu đồng mỗi ngày

(CLO) Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được nhiều người biết đến bởi nghề trồng hoa cây cảnh. Trong những ngày này, luôn có hàng đoàn xe tải lớn, nhỏ nối đuôi nhau đổ về đây vận chuyển cây cảnh và hoa đi khắp nơi phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022.

Thị trường buôn bán hoa, cây cảnh ở làng hoa Xuân Quan phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Do có một vị trí địa lý thuận lợi chạy dọc theo ven bờ đê sông Hồng, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, làng hoa Xuân Quan từ lâu đã trở thành một điểm du lịch sinh thái, mua sắm hấp dẫn của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.

can tet nguoi dan lang hoa xuan quan hung yen thu ve tram trieu dong moi ngay hinh 1

Lượng người đổ về Xuân Quan trong những ngày này là rất lớn.

Chứng kiến những đoàn xe ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau xếp hàng lấy hoa, vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, người chơi hoa về mua cây cảnh kẻ bán người mua tấp nập ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Tất cả tạo nên một bức tranh tươi mới cho làng hoa Xuân Quan bung nở sau “giấc ngủ dài” vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

can tet nguoi dan lang hoa xuan quan hung yen thu ve tram trieu dong moi ngay hinh 2

Trung bình một gia đình ở Xuân Quan bán hoa dịp Tết có thể thu về từ 50 đến 60 triệu đồng/ ngày.

Dạo quanh các hàng hoa, cây cảnh, nhộn nhịp nhất vẫn là những cửa hàng hoa hồng, với đầy đủ những sắc màu và đa dạng về chủng loại. Những giỏ hoa rực rỡ đẹp mắt, phù hợp treo ban công như dạ yến thảo có giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Hồng bạch cổ có giá 250.000 đồng một chậu. Những năm gần đây, các nhà vườn cũng đầu tư trồng và nhân giống các giống hoa nhập ngoại, hoa Lan hồ điệp với giá từ 130 nghìn/cành cho đến vài triệu đồng/chậu.

Để hoa nở đúng dịp và đạt chất lượng cao, các nhà vườn đã đầu tư nhiều cho việc mua phân bón thúc, lắp đặt các hệ thống mái che, đèn chiều sáng để thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây hoa.

Chị Huyền, chủ vườn hoa Huyền Giang ở làng hoa Xuân Quan vừa tất bật vận chuyển hoa ra bên ngoài để phục vụ khách hàng dịp Tết, vừa  hồ hởi nói: "Cả tháng nay gia đình tôi chỉ ở ngoài vườn để chăm sóc hoa. Những ngày này, người dân và thương lái đi mua hoa rất nhiều. Khách hàng đến mua hoa công trình cũng rất nhiều, các loại cây như dạ yến thảo, ngọc thảo, lan chi, đồng tiền, thược dược, violet…".

"Khách mua với số lượng lớn để phục vụ trang trí công trình chào mừng năm mới và trang trí khu đô thị, khu dân cư ước tính mỗi vụ hoa gia đình tôi thu về 600 triệu đồng", chị Huyền cho biết.

can tet nguoi dan lang hoa xuan quan hung yen thu ve tram trieu dong moi ngay hinh 3

Quất tiểu cảnh là một trong những mặt hàng được bán khá chạy giá khoảng 40 – 60 nghìn đồng một cây.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người đã nghĩ rằng, việc kinh doanh hoa tươi sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên trên thực tế, sản lượng tiêu thụ cũng không vì thế mà giảm đi. Dễ thấy, ở thời điểm này các nhà vườn ở Xuân Quan đang tất bật vào vụ.

Hiện nay có hơn 100 chủng loại hoa được trồng tại đây. Nắm bắt được nhu cầu chơi hoa ngày càng cao, người dân Xuân Quang đã chọn lựa những mẫu hoa chậu, hoa treo đẹp và lạ, đặc biệt là những giống hoa nở vào dịp Tết để phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường vào thời điểm này.

Dù mới chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh được 10 năm nhưng hiện nay Xuân Quan đã trở thành một trong những nơi cung cấp hoa, cây cảnh lớn nhất miền Bắc được nhiều thương lái tìm đến bởi chất lượng và giá cả hợp lý.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: