Cẩn thận khi lựa chọn vị trí khu tái định cư cho các hộ dân tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa)

(CLO) Sáng 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025” tại huyện Bá Thước.

Theo đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế việc sắp xếp, ổn định dân cư tại thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

can than khi lua chon vi tri khu tai dinh cu cho cac ho dan tai huyen ba thuoc thanh hoa hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện khu TĐC tại thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 710/QĐ-UBND, ngày 3/3/2023 với tổng mức đầu tư 2.923 triệu đồng, diện tích thực hiện khoảng 0,656ha. Các hạng mục được đầu tư gồm: san nền, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp điện.

Thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2025; bố trí, sắp xếp cho 22 hộ dân tái định cư (TĐC), gồm 14 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Khoảng cách từ nơi ở cũ của các hộ dân đến khu TĐC từ 700-1.300m. Hiện, chủ đầu tư đang thi công các hạng mục theo kế hoạch với khối lượng ước đạt 60%.

Được biết, thực hiện Đề án “Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”, toàn huyện Bá Thước có 289 hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được sắp xếp, bố trí ổn đinh dân cư.

Trong đó, tổng số hộ TĐC xen ghép là 141 hộ, đến nay số hộ đã di dời đến nơi ở mới an toàn là 33 hộ. Tổng số hộ TĐC liền kề là 66 hộ, đến nay số hộ đã di dời đến nơi ở mới an toàn là 2 hộ. Tổng số hộ TĐC tập trung là 82 hộ.

can than khi lua chon vi tri khu tai dinh cu cho cac ho dan tai huyen ba thuoc thanh hoa hinh 2

Khu tái định cư tại thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của huyện Bá Thước cùng các ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra theo Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, để đồng bào khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có cuộc sống an toàn, ổn định thì việc sắp xếp, TĐC cho các hộ dân là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, ngành chức năng, các đơn vị liên quan và huyện Bá Thước cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ TĐC đối với các hộ dân hiện đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là việc lựa chọn vị trí khu TĐC cho các hộ dân cần phải hết sức cẩn thận, chu đáo ở tất cả các khâu, đặc biệt là khâu khảo sát, đánh giá địa hình, địa chất nơi dự kiến bố trí TĐC. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, cần quan tâm đến các điều kiện để bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, đời sống và sản xuất của người dân.

Ngay sau khi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Pốn Thành Công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến gặp gỡ, thăm hỏi điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đời sống và sản xuất của bà con sau khi đến nơi ở mới tại khu TĐC thôn Bố, xã Lũng Cao; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, động viên các hộ dân yên tâm lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: