Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, thực hiện yêu cầu của Cục Quản lý Dược sau phản ánh của báo chí, đơn vị đã rà soát dữ liệu đăng ký mỹ phẩm và xác định Công ty TNHH HALOVA là cơ sở nằm trong đường dây bị phát hiện chưa đăng ký hoạt động sản xuất mỹ phẩm, nước hoa theo quy định.
Việc doanh nghiệp này từng đăng ký hay hoạt động tại địa phương khác hay không hiện chưa có thông tin.
Để phục vụ công tác điều tra, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Công an TP Cần Thơ cung cấp chi tiết số lượng tang vật, hình ảnh nhãn mác và các dấu hiệu nhận dạng sản phẩm liên quan.
Theo thông tin từ cơ quan Công an, tang vật thu giữ gồm 1.279 chai, hộp nước hoa thành phẩm giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, GUCCI, LELABO, MARC JACOBS… với giá trị ước tính khoảng 3,4 tỷ đồng theo giá thị trường.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 136 lít nước hoa đã pha chế, 646kg vỏ hộp, 12.459 vỏ chai, 18.152 nhãn mác giả, cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất như máy rửa chai, máy đóng nắp, máy bơm nước hoa và máy đóng màng co.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an TP Cần Thơ đã khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Cơ sở này do L.V.H. (53 tuổi) và vợ là V.T.T. (41 tuổi) trực tiếp điều hành.
Qua điều tra ban đầu, L.V.H. khai đã thành lập Công ty TNHH HALOVA từ năm 2018 nhằm che giấu hoạt động sản xuất nước hoa giả. Từ năm 2022, đối tượng bắt đầu tổ chức sản xuất hàng loạt nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, tiêu thụ ra thị trường song song với các sản phẩm mang tên cơ sở.
Toàn bộ nguyên liệu, vỏ chai, nhãn mác, hóa chất tạo mùi được mua tại chợ Kim Biên (TP Hồ Chí Minh) và qua mạng xã hội.
Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, định giá tổng số hàng hóa làm giả trong nhiều năm, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với ngành y tế để tăng cường kiểm soát mỹ phẩm, nước hoa lưu hành trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.