Thanh Trì (Hà Nội):

Cần xử lý dứt điểm việc san lấp và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thanh Liệt

Thứ ba, 23/06/2020 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng lấn chiếm, san lấp và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Thực trạng này đang gây bức xúc trong dư luận, trách nhiệm thuộc về ai và khi nào được giải quyết dứt điểm?

Điểm tập kết mua bán xe trên đất nông nghiệp.

Điểm tập kết mua bán xe trên đất nông nghiệp.

Bài liên quan

Liên quan đến hoạt động lấn chiếm, san lấp và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra tại địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, trước đó đã phản ánh trong bài viết: “Thanh Trì (Hà Nội): Chính quyền buông lỏng quản lý, đất nông nghiệp bị san lấp, xây dựng vô tội vạ”.

Cụ thể, dọc tuyến đường mới Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), xuất hiện nhiều người và phương tiện máy móc tiến hành san lấp trên diện tích hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp lâu năm.

Diện tích đất lớn bị san phẳng cho thuê dựng lều lán, kho bãi, làm bãi trông giữ xe, sân bóng đá nhân tạo, gara sửa chữa ô tô, điểm tập kết mua bán xe...

Theo thông tin phóng viên có được, ngày 29/5/2020, ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3163/QĐ-XPVPHC trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Thủy (địa chỉ tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) đã có hành vi vi phạm hành chính hủy hoại đất, vi phạm điểm c, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/1/2019 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Mức xử phạt hành chính là 20 triệu đồng, và yêu cầu bà Thủy phải khôi phục lại tình trạng khu đất trước khi vi phạm. Quyết định cũng nêu rõ trong trường hợp bà Thủy không chấp hành sẽ bị cưỡng chế vi phạm.

Đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Trước đó, ngày 22/5/2020, ông Nguyễn Văn Phong  - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cũng đã ra Quyết định số 276/QĐ-XPVPHC trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Thủy tại khu đất trên với hành vi chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Mức xử phạt là 4 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của bà Nguyễn Thị Thủy,  đối với hàng loạt sai phạm về đất đai xây dựng tại dọc tuyến đường mới Chu Văn An hay còn gọi là Khu đồng Giếng (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), nhiều trường hợp khác cũng đã bị xử phạt vi phạm và có thông báo yêu cầu khắc phục trả lại nguyên trạng.

Được biết, UBND xã Thanh Liệt cũng đã đề xuất và xây dựng phương án cưỡng chế gửi lên UBND huyện Thanh Trì chờ phê duyệt và sẽ tiến hành cưỡng chế vi phạm nếu không được khắc phục.

Thực tế theo ghi nhận mới nhất của phóng viên những hoạt động xây dựng, san lấp tại khu đất vi phạm trên vẫn diễn ra như chưa hề có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng địa phương. Dù trước đó, UBND xã Thanh Liệt cũng đã xây dựng biện pháp phối hợp với các đơn vị liên quan và lực lượng công an áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời ngăn chặn đối với công trình xây dựng, không để vi phạm tiếp diễn.

Nhiều khung sắt vẫn tiếp tục được dựng lên dù đã bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ.

Nhiều khung sắt vẫn tiếp tục được dựng lên dù đã bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ.

Những năm qua, tình trạng lấn chiếm, san lấp và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện Thanh Trì. Thực trạng này đang gây bức xúc trong dư luận mà chính quyền chưa có cách giải quyết dứt điểm. Đây chỉ là một trong những vi phạm điển hình mới nhất xảy ra, trên thực tế còn rất nhiều trường hợp vi phạm tương tự.

UBND TP. Hà Nội đã từng ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/1/2014 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp và đất công. Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn về các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu chủ tịch các UBND phường, xã, thị trấn phải cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền.

Đầu năm 2020, UBND TP. Hà Nội tiếp tục có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Đồng thời yêu cầu, thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về báo cáo thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành. Báo cáo kết quả về UBND TP.

Trước hàng loạt vi phạm trên, kính đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra xử lý dứt điểm những sai phạm.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Tin khác

Khởi tố hai thanh niên cho vay lãi 365%/năm ở Kon Tum

Khởi tố hai thanh niên cho vay lãi 365%/năm ở Kon Tum

(CLO) Công an tỉnh Kon Tum xác định, Đông và Phú đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Kon Tum vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.

Vụ án
Khởi tố, bắt giam cán bộ CSGT điều khiển ô tô tông chết người

Khởi tố, bắt giam cán bộ CSGT điều khiển ô tô tông chết người

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phong (cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Chư Prông) liên quan đến vụ tai nạn khiến một người đi bộ tử vong.

Vụ án
Gia Lai: Nhận tiền của người dân làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt, cán bộ địa chính xã bị khởi tố

Gia Lai: Nhận tiền của người dân làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt, cán bộ địa chính xã bị khởi tố

(CLO) Mặc dù không có chức năng thực hiện quy trình làm hồ sơ cấp sổ đỏ nhưng Nguyễn Tiến Đức – nguyên công chức Địa chính - Xây dựng của UBND xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) vẫn nhận hồ sơ và yêu cầu người dân đưa tiền rồi chiếm đoạt.

Vụ án
Phát hiện, bắt giữ lô hàng đồ điện gia dụng nhập lậu trị giá nhiều tỷ đồng tại Ninh Bình

Phát hiện, bắt giữ lô hàng đồ điện gia dụng nhập lậu trị giá nhiều tỷ đồng tại Ninh Bình

(CLO) Lô hàng đồ điện gia dụng gồm 1.672 chiếc quạt điện, 207 chiếc máy ép hoa quả, 78 nồi chiên không dầu… do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị hàng hóa là khoảng 2 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và bắt giữ.

Vụ án
Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty gỗ

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty gỗ

(CLO) Nhà chức trách xác định, với vai trò là Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi dẫn đến sự cố làm nhiều người chết.

Vụ án