Canada có thể đóng biên với Mỹ và châu Âu

Thứ hai, 16/03/2020 18:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua cho biết ông đang xem xét mọi khả năng trong cuộc chiến chống virus Corona, bao gồm cả việc đóng biên với Mỹ và cấm nhập cảnh với châu Âu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Hiện có ít nhất 313 công dân Canada đã được xác định dương tính với virus Corona, bao gồm cả vợ Thủ tướng. Một người đã tử vong.

Khi được hỏi về việc Canada có thể đóng biên với Mỹ hay châu Âu hay không, ông Trudeau nói rằng: "Mọi khả năng đều đang được xem xét".

Việc đóng biên sẽ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế nước này, khi 75% sản lượng xuất khẩu của Canada là sang Mỹ.

Theresa Tam - một quan chức y tế chính phủ Canada khẳng định chính phủ cần đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm cả việc cấm tụ tập đông người để hạn chế virus lây lan.

"Với việc số ca nhiễm tại Canada đang tăng nhanh, cơ hội để khống chế đại dịch đang ngày càng mong manh hơn", cô cho hay, khẳng định hiện giờ vẫn chưa phải là lúc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đa phần người nhiễm đều từng đi du lịch nước ngoài trong khoảng thời gian gần đây.

"Tình hình có thể chuyển biến xấu một cách nhanh chóng", cô cảnh báo.

Quebec là tỉnh đầu tiên của Canada đưa ra lệnh tạm thời đóng cửa các quan bar, rạp chiếu phim, nơi người dân có thể tụ tập. Các nhà hàng vẫn được hoạt động nhưng chỉ được giới hạn ở 50% công suất.

Tỉnh trưởng tỉnh Quebec cũng lên tiếng kêu gọi ông Trudeau nhanh chóng phong tỏa Canada, đóng biên nhằm khống chế đại dịch.

Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết các gói kích cầu kinh tế sẽ sớm được ban hành. 

"Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nền kinh tế trong thời điểm khó khăn này", bà cho hay.

Canada hiện đã tăng cường giám sát tại các sân bay, đồng thời kêu gọi các công dân của họ nhanh chóng trở về nước.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h