Căng thẳng leo thang ở Kosovo, Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động

(CLO) Đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình sắc tộc Serb đã diễn ra vào hôm thứ Sáu (26/5). Chính quyền Kosovo bị chỉ trích đã sử dụng vũ lực ở các khu vực có người dân tộc Serb sinh sống, qua đó làm suy yếu nỗ lực cải thiện quan hệ căng thẳng với nước láng giềng Serbia.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và ra lệnh cho các đơn vị tiến gần hơn tới biên giới sau các cuộc đụng độ hôm thứ Sáu giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình phản đối các thị trưởng mang sắc tộc Albania.

cang thang leo thang o kosovo serbia dat quan doi trong tinh trang bao dong hinh 1

Đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình sắc tộc Serb đã xảy ra tại thị trấn Zvecan, Kosovo vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng phát ở Kosovo?

Cảnh sát đã bắn hơi cay ở thị trấn Zvecan để giải tán đám đông cố gắng ngăn thị trưởng mới đắc cử ở văn phòng của ông, sau khi một cuộc bỏ phiếu hồi tháng 4 bị đa số người Serb ở Kosovo tẩy chay ở 4 khu vực phía Bắc gần biên giới với Serbia.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích chính quyền Kosovo vì đã dùng vũ lực tiếp cận các tòa nhà thành phố và kêu gọi Thủ tướng Albin Kurti thay đổi cách tiếp cận. Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Đức và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi chính quyền Kosovo giảm leo thang tình hình.

Mỹ là nhà hỗ trợ chính của Kosovo về mặt chính trị, quân sự và tài chính kể từ khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Người gốc Albania chiếm hơn 90% dân số ở Kosovo, trong khi số người Serb chỉ chiếm đa số ở khu vực phía Bắc nước này.

Người Serb ở khu vực phía Bắc của Kosovo không chấp nhận tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008, gần một thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh ở đó, và vẫn coi Belgrade là thủ đô của họ.

Một kế hoạch do phương Tây hậu thuẫn đã được Kosovo và Serbia đồng ý vào tháng 3 nhằm xoa dịu căng thẳng bằng cách trao cho người Serb địa phương nhiều quyền tự trị hơn, với chính quyền ở Pristina giữ quyền tối cao.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: