Serbia và Kosovo đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

(CLO) Theo Cao ủy Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo đã đồng ý về một thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, vốn đang khá căng thẳng giữa hai quốc gia.

Cũng theo ông Borrell, các nhà lãnh đạo đã nhất trí đồng thuận cao về thỏa thuận giữa hai bên, nhưng cần tiếp tục đàm phán về việc triển khai, dưới sự hậu thuẫn của Liên minh châu Âu.

serbia va kosovo dat thoa thuan binh thuong hoa quan he hinh 1

Từ trái qua: Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Cao ủy Đối ngoại EU Josep Borrell, Đại diện đặc biệt của EU Miroslav Lajcak và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti trong cuộc gặp tại Brussels hôm 27/2. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng phát ở Kosovo?

Theo nguồn tin của Reuters, thỏa thuận này được cam kết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti tại Brussels (Bỉ) ngày 27/2.

Căng thẳng giữa hai bên gần đây đã làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ quay trở lại. Kosovo tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia vào năm 2008. Song Serbia vẫn coi Kosovo là một tỉnh ly khai.

Cho đến nay, Serbia đã dựa vào đồng minh Nga, một thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, và một số quốc gia khác không công nhận Kosovo để ngăn cản Kosovo gia nhập LHQ.

Theo nội dung thỏa thuận do EU làm trung gian được công bố, Kosovo đồng ý "đảm bảo mức độ tự quản phù hợp" cho cộng đồng người dân tộc Serbia tại đây.

Serbia không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập nhưng đồng ý công nhận các loại giấy tờ chính thức như hộ chiếu, bằng cấp và biển số xe, cũng như không ngăn cản Kosovo gia nhập bất kỳ tổ chức quốc tế nào.

Trong phụ lục được công bố về thực hiện thỏa thuận, EU cam kết sẽ có các biện pháp đặc biệt trong vòng 150 ngày để thiết lập gói hỗ trợ tài chính và đầu tư cho sự phát triển của Kosovo và Serbia.

Ngọc Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: