Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Tây Bắc

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4 trên khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Liên tiếp các đợt mưa đá, gió lốc trút xuống khiến các xã biên giới: Sin Suối Hồ, Bản Lang, Mù Sang, Dào San của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tan hoang, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh TL.

Liên tiếp các đợt mưa đá, gió lốc trút xuống khiến các xã biên giới: Sin Suối Hồ, Bản Lang, Mù Sang, Dào San của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tan hoang, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh TL.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Tây Bắc

Theo đó, lượng mưa đo được trong 6 giờ qua (tính đến 7 giờ ngày 24/4) đo được tại trạm Mù Cang Chải (Yên Bái) là 30mm; trạm Nậm Xé (Lào Cai) là 25mm; trạm Mường Ảng (Điện Biên) 38mm; trạm Chiềng On (Sơn La) 43mm; Pa Nậm Cúm (Lai Châu)29mm… Trong những giờ tới, khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa. Tổng lượng mưa dự báo khu vực Tây Bắc đạt 20-40mm, cá biệt có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Có nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ và ngay cả Thủ đô Hà Nội. Mức rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1.

Hiện tại, trên các sông thượng lưu thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình đã xuất hiện lũ với biên độ mực nước lên phổ biến từ 0,5-2m. Ngày và đêm 24/4 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa đá, dông lốc khiến 2 người dân tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) thiệt mạng 

Trả lời báo chí ngày 24/4 Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) Vương Thế Mẫn cho biết, trận mưa đá, gió lốc xảy ra vào đêm ngày 23 rạng sáng 24/4 trên địa bàn đã làm hai người chết, một người mất tích, một người bị thương và thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Mưa đá, gió lốc khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh TL.

Mưa đá, gió lốc khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh TL.

Hai người thiệt mạng là Hảng Thị Mái (sinh năm 1978, trú tại bản Sin Chải) và Phàn Thị Vy (sinh năm 2012, trú tại bản Lùng Than); một người mất tích là Ma A Sinh (sinh năm 2017, trú tại bản Sin Chải); một người bị thương là Giàng Thị Dấu (sinh năm 1992, trú tại bản Lảng Than). Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. 

Như vậy, chỉ trong hai ngày 23 và 24/4 tại các tỉnh vùng núi phía bắc đã có 5 người thiệt mạng tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái và Hà Giang cùng hàng chục người bị Thương.

Thống kê ban đầu từ các địa phương thấy, gần 6.000 nhà bị tốc mái, trong đó nặng nhất là Hà Giang gần 1.300 nhà, Yên Bái gần 800 nhà, Sơn La hơn 700 nhà; Các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Nghệ An…mỗi địa phương đều bị hư hỏng 400 đến 600 nhà.

Đến nay, có gần 1.575 ha lúa và hoa màu bị đổ, dập nát, trong đó Lào Cai bị thiệt hại lớn nhất với trên 1.100 ha, Hà Giang trên 630 ha, Hòa Bình trên 250 ha. Mưa lớn, dông lốc cũng gây thiệt hàng trăm ha lúa và hoa màu tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An, Điện Biên…

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: