Cảnh báo từ ca bệnh cổ hoại tử trầm trọng

(CLO) Một cụ ông 82 tuổi ở Phú Thọ nhập viện trong tình trạng ổ áp xe vùng cổ hoại tử nghiêm trọng, có nhiều giòi sống bò lổn nhổn bên trong khiến ê-kíp bác sĩ không khỏi bất ngờ.

Đây là trường hợp hy hữu, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về việc chăm sóc, điều trị không đúng cách ở người mắc ung thư giai đoạn muộn.

Rùng mình giòi bò lổn nhổn trong vết thương bị hoại tử của cụ ông 82 tuổi
Hình ảnh giòi được gắp ra khỏi ổ hoại tử của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Người bệnh Đ.C.V, 82 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, có tiền sử ung thư hạ họng. Khi nhập Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông V. trong tình trạng suy kiệt nặng, khối loét cổ phải lan rộng lên vùng gáy, bốc mùi hôi, bên trong ổ áp xe có giòi sống bò lổn nhổn, dịch mủ chảy ra liên tục.

Tiến hành thăm khám, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật ung bướu phát hiện ổ hoại tử đã ăn sâu dọc theo cơ ức đòn chũm lên đến tận xương chũm, phần mềm quanh vết thương tấy đỏ, phù nề, nhiễm trùng nặng.

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp đã cắt lọc toàn bộ mô hoại tử, làm sạch ổ viêm và gắp bỏ toàn bộ giòi bên trong vết thương, đồng thời tiến hành điều trị bằng kháng sinh phổ rộng, thuốc giảm đau, kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng chuyên sâu để nâng thể trạng.

Sau phẫu thuật, vết mổ của người bệnh khô, lên mô hạt tốt, không còn sốt, các chỉ số ổn định. Bệnh nhân hiện được chuyển về Khoa Chăm sóc giảm nhẹ để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân được chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

BSCKI Nguyễn Tân Tạo, Khoa Phẫu thuật ung bướu, cho biết: “Đây là ca bệnh rất đặc biệt và nghiêm trọng, do ổ áp xe bị bỏ mặc quá lâu, không được chăm sóc, vệ sinh đúng cách, dẫn đến tình trạng hoại tử mô và nhiễm giòi điều cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp trong y học hiện đại”.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Tạo cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc ung thư, nên thường xuyên theo dõi, chăm sóc kỹ các tổn thương trên cơ thể. “Ngay khi có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám kịp thời, tuyệt đối không tự ý xử lý tại nhà hay bỏ mặc bệnh tình”, bác sĩ nhấn mạnh.

Ngoài ra, người nhà bệnh nhân cũng cần được trang bị kiến thức chăm sóc y tế cơ bản, đặc biệt trong các bệnh lý mạn tính, ung thư, để tránh biến chứng nặng và tốn kém về sau.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: