Cảnh sát dùng xe chuyên dụng dẫn đường, để xe taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời

(CLO) Nhận được tin báo nhờ trợ giúp từ một tài xế taxi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã dùng mô tô chuyên dụng để dẫn đường, để chiếc taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Chiều 21/5, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Tổ công tác của Đại úy Nguyễn Minh Tuấn và Thượng úy Nguyễn Hữu Phương vừa kịp thời dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

ảnh cấp cứu 111111
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng (quận Cầu Giấy), Đại úy Nguyễn Minh Tuấn và Thượng úy Nguyễn Hữu Phương nhận được lời đề nghị giúp đỡ của 1 tài xế taxi đang chở một nạn nhân đi cấp cứu.

Qua kiểm tra nhanh, tổ CSGT ghi nhận trên ô tô có một người phụ nữ bị gãy dập một chân, chảy nhiều máu và có biểu hiện ngất lịm.

z6624730192508_a58ddfd72d535450b454002d83b92221.jpg
2 cán bộ CSGT đã dùng xe mô tô công vụ dẫn và dẹp đường để xe taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời.

Nhận thấy tình trạng nạn nhân đang có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, 2 cán bộ CSGT đã dùng xe mô tô công vụ dẫn và dẹp đường để xe taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời.

Tại bệnh viện, tổ công tác xác định, nạn nhân là chị Vũ Thị T. (SN 1989, quê tại Phú Thọ). Hiện chị T. đã được các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: