Cảnh sát Ukraine khám xét nhà Chánh văn phòng của Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã khám xét nhà Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vào ngày 28/11.

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã xác nhận căn hộ của ông đang bị khám xét và cho biết ông hoàn toàn hợp tác. Ông là người đứng đầu nhóm đàm phán của Kiev đang chịu sức ép từ Mỹ để chấp nhận các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Trong một tuyên bố chung, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Ukraine cho biết các cuộc khám xét đã được "ủy quyền" và có liên quan đến một cuộc điều tra chưa được nêu rõ.

yan.jpg
Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine

Đầu tháng này, hai cơ quan chống tham nhũng này đã công bố một cuộc điều tra toàn diện về một chương trình hối lộ trị giá 100 triệu USD tại công ty năng lượng nguyên tử nhà nước Ukraine liên quan đến các cựu quan chức cấp cao và một cựu cộng sự của ông Zelenskyy.

Ông Yermak, 54 tuổi, là bạn thân của ông Zelenskyy từ trước khi ngôi sao phim hài này bắt đầu sự nghiệp chính trị và đã giúp định hướng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2019 của ông.

Ông Yermak không bị nêu tên là nghi phạm, nhưng các nhà lập pháp đối lập và một số thành viên trong chính đảng của Zelenskyy đã kêu gọi sa thải ông trong cuộc khủng hoảng chính trị thời chiến tồi tệ nhất của Ukraine.

Các cuộc khám xét vào thứ Sáu có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa ông Zelenskyy và các đối thủ chính trị khi Kiev phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc chấp nhận một thỏa thuận với Nga mà có thể buộc họ phải nhượng bộ lãnh thổ.

Trong một tuyên bố vào thứ Năm, đảng đối lập Đoàn kết châu Âu tại Ukraine đã chỉ trích vai trò đàm phán của Yermak và kêu gọi ông Zelenskyy "đối thoại trung thực" với các đảng khác.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin cho biết kế hoạch hòa bình 28 điểm bị rò rỉ của Mỹ tuần trước có thể là "cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai". Ông yêu cầu Kiev rút quân khỏi toàn bộ vùng lãnh thổ phía đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập như một điều kiện để Moscow ngừng chiến.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: