Cao Bằng: Những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang lần đầu mở cửa đón học sinh

(CLO) Trong ngày khai giảng năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang lần đầu mở cửa đón học sinh tại các xã biên giới Cao Bằng. Riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh được đầu tư 255 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho hơn 1.100 học sinh.

Trường mới ở nơi phên giậu

Sáng 5/9, tại xã Trà Lĩnh, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.

Dự buổi lễ có ông Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, đại diện đơn vị thi công, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

179255-179254-cac-dai-bieu-du-le-khai-giang-va-khanh-thanh-truong-pho-thong-noi-tru-tieu-hoc-va-thcs-tra-linh-09573405.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An và các lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Đây là điểm cầu chính của tỉnh Cao Bằng, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, trong lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Năm học đầu tiên tại cơ sở mới, trường đón 105 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh lên 1.141 em, trong đó 770 học sinh ở nội trú. Đội ngũ nhà trường có hơn 70 cán bộ, giáo viên.

Trong tiếng trống khai trường, thầy và trò thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục.

Từ điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải tạo ra những chuyển biến thực chất từ mỗi nhà trường, lớp học, người thầy và học sinh.

Theo Thủ tướng, giáo dục cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm; giảm áp lực không cần thiết, khắc phục bệnh thành tích và phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng học sinh.

Đặc biệt, với các địa bàn vùng biên, giáo dục phải đi cùng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Học sinh cần được tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ nhưng không xa rời lịch sử, truyền thống và cội nguồn.

“Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

255 tỷ đồng cho một ngôi trường, thêm cơ hội cho học sinh vùng biên

Không chỉ khai giảng năm học mới, ngày 5/9 còn đánh dấu thời điểm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh chính thức được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, khởi công ngày 15/1/2026. Trường được thiết kế với 31 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho khoảng 1.165 học sinh.

Đây là trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới đầu tiên của Cao Bằng được đưa vào vận hành thử nghiệm, bắt đầu từ ngày 30/7.

1788595912774-6819196476875808813-6819196476875808813-78606d995a0950c840091ed4cd48c251.jpg
Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo trong lễ khai giảng năm học mới.

Từ những phòng học mới, khu nội trú đến các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, cơ sở mới tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường an toàn, ổn định và thuận lợi hơn.

Một ngôi trường được xây dựng ở biên giới vì thế không chỉ là một công trình giáo dục. Đó còn là nơi giữ trẻ em ở lại với con chữ, tạo nền tảng để các em học tập, trưởng thành và trở thành nguồn nhân lực cho chính quê hương mình.

Cũng trong sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt khai giảng năm học mới với 982 học sinh, gồm 590 học sinh tiểu học và 392 học sinh THCS, là con em các dân tộc Tày, Nùng, Mông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng đề nghị nhà trường vận hành hiệu quả mô hình nội trú liên cấp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm.

179235-179233-quang-trung-khai-giang-tang-qua-09254905-09261005.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung

Tại điểm trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung có sự hiện diện của ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đây là năm học đầu tiên của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung. Nhà trường hiện có 933 học sinh, gồm 487 học sinh tiểu học, 446 học sinh THCS; trong đó 689 học sinh nội trú, 244 học sinh bán trú, với tổng số 27 lớp. Nhà trường có 73 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung; trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng nhà trường. Ủy ban MTTQ xã trao 9 suất quà tặng học sinh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

1788595916886-6819196476875808813-6819196476875808813-01530ecf5e87f4a13f256087e73fbd5e.jpg
1788595916863-6819196476875808813-6819196476875808813-dc5e2256be33c1db1bded2b61699dd77.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đông Khê.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đông Khê cũng đón năm học mới với 325 học sinh, trong đó có 60 học sinh lớp 6.

Tại đây, ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy phẩm chất, năng lực và tính sáng tạo của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Với các trường nội trú, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đặc biệt quan tâm điều kiện ăn ở, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện.

Đầu tư cho trường học, đầu tư cho tương lai vùng biên

Cùng với Trà Lĩnh, Tổng Cọt và Đông Khê, việc đưa các trường nội trú liên cấp vào hoạt động đang tạo thêm những không gian học tập mới cho trẻ em tại các xã biên giới Cao Bằng.

Ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, một ngôi trường đủ đầy có thể giúp học sinh giảm bớt khoảng cách về cơ hội học tập. Một nơi ăn ở ổn định giúp các em yên tâm đến lớp. Một môi trường giáo dục tốt mở thêm khả năng để các em phát triển năng lực và nuôi dưỡng ước mơ.

1788595927442-6819196476875808813-6819196476875808813-9aab07d9d578b8dcb2e431a0c6f87bb2.jpg
1788595921697-6819196476875808813-6819196476875808813-34fc490adf8ceff699799d4ccc02e72c.jpg
1788595921743-6819196476875808813-6819196476875808813-21f4b2dd4a72c923f07f13f0b547e2a2.jpg
1788595912730-6819196476875808813-6819196476875808813-2253e5e4846c60bde0ea69cc5a50dc62.jpg
1788595912706-6819196476875808813-6819196476875808813-bb59ed24e594c3565df9b52c45045b93.jpg
Sáng 5/9, trong không khí náo nức của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, từ thành thị đến vùng cao, biên giới, các trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Những công trình được hoàn thành trong năm học mới vì thế không chỉ được đo bằng số phòng học hay mức vốn đầu tư, mà còn bằng những thay đổi trong cuộc sống và hành trình học tập của từng học sinh.

Xem thêm

Trekking Hàm Lợn: Khi người trẻ tìm một cuộc hẹn trên đường núi

Trekking Hàm Lợn: Khi người trẻ tìm một cuộc hẹn trên đường núi

(CLO) Không chỉ vào dịp cuối tuần, những ngày qua, nhiều nhóm người tìm đến núi Hàm Lợn (Hà Nội) để leo núi, vận động và trải nghiệm không gian núi rừng. Với khoảng cách tương đối thuận tiện từ trung tâm Hà Nội, cung đường này trở thành lựa chọn của những người muốn rèn luyện sức khỏe, ngắm cảnh hoặc đơn giản là có thêm một hoạt động để cùng bạn bè trải nghiệm.

Hà Nội ráo riết ‘săn’ An cung ngưu hoàng hoàn giả

Hà Nội ráo riết ‘săn’ An cung ngưu hoàng hoàn giả

(CLO) Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc An cung ngưu hoàng hoàn, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý thuốc nghi giả, không rõ nguồn gốc; đồng thời cảnh báo quảng cáo sản phẩm như “thần dược phòng ngừa đột quỵ”.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên mặc áo xanh thanh niên Việt Nam hào hứng tham dự Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại thành phố Quảng Ninh.

Tuổi trẻ Quảng Ninh: Viết tiếp truyền thống 70 năm hào hùng

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, các thế hệ thanh niên thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xung kích, tình nguyện viết nên những dấu ấn tự hào trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Đủ điểm vào top 30% nhưng vẫn có thể trượt học bổng Chính phủ

Đủ điểm vào top 30% nhưng vẫn có thể trượt học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh được xét học bổng Chính phủ theo nhóm ngành, tối đa 30% số người có điểm cao nhất. Nếu nhiều thí sinh cùng điểm ở vị trí cuối và việc chọn tất cả khiến tỷ lệ vượt 30%, toàn bộ nhóm cùng điểm sẽ không được chọn.

Gia Lai: Hàng loạt xe chở cát lộng hành dọc các tuyến quốc lộ, nối đuôi nhau 'tưới' đường

Gia Lai: Hàng loạt xe chở cát lộng hành dọc các tuyến quốc lộ, nối đuôi nhau 'tưới' đường

(CLO) Dọc Quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai), hàng trăm chiếc xe tải, xe đầu kéo chở đầy cát vẫn nối đuôi nhau lưu thông mỗi ngày. Đáng lo ngại, nhiều phương tiện để nước chảy lênh láng, kéo theo cát rơi vãi xuống mặt đường, biến nhiều đoạn tuyến thành những “chiếc bẫy” trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Cỡ chữ bài viết: