Cao Bằng xây dựng cộng đồng an toàn, xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, vào ngày 12/11 vừa qua, tại Trường Tiểu học và THCS xã Tam Kim (tỉnh Cao Bằng), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức tổng kết các hoạt động thí điểm mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh”, kết hợp vòng chung kết cuộc thi “Nhà thiết kế sáng tạo xanh” dành cho học sinh khối THCS của 3 trường THCS thuộc xã Tam Kim.

phvh0517.jpg
Quang cảnh buổi tổng kết các hoạt động thí điểm mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh”, kết hợp vòng chung kết cuộc thi “Nhà thiết kế sáng tạo xanh” (ảnh: PCTT).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em”, góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho hơn 300 em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Cộng đồng an toàn, sạch và xanh là mô hình được nghiên cứu, phát triển, tham khảo kinh nghiệm từ Nhật Bản với mong muốn đưa ra nhiều giải pháp có hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Sau khi được triển khai thí điểm tại tỉnh Sóc Trăng năm 2024, mô hình tiếp tục được mở rộng tại Cà Mau và Cao Bằng trong năm 2025.

137a8055.jpg
Các hoạt động của học sinh tại buổi tổng kết (ảnh: PCTT).

Tại xã Tam Kim, hàng loạt hạng mục hỗ trợ đã được thực hiện như lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học và THCS xã Tam Kim, 70 đèn đường năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng, 30 biển cảnh báo và tuyên truyền về thiên tai và bảo vệ môi trường; trồng 300 cây xanh, cây cảnh quanh khu vực trường học và trụ sở UBND xã; tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường; tổ chức hoạt động vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” cho hơn 160 học sinh dân tộc thiểu số; hỗ trợ cải tạo, lắp đặt hai “Thư viện xanh” thân thiện với trẻ em, cung cấp hàng trăm đầu sách và học liệu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết: Mỗi cây xanh được trồng, mỗi bóng đèn được thắp sáng, mỗi bức tranh tường với các thông điệp thúc đẩy hành động được vẽ lên đều góp phần tạo nên một cộng đồng biết yêu thương, biết bảo vệ, biết chủ động trước thiên tai và từ đó tô đẹp ngôi trường, nơi “Gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng” như lời Thủ tướng Chính phủ phát biểu trong lễ khởi công xây dựng trường học tại các xã vùng biên giới. Tôi tin rằng, khi mỗi chúng ta đều hiểu và hành động vì an toàn của chính mình, đó là lúc chúng ta mạnh nhất trước thử thách của thiên nhiên”

Hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” tại Trường TH và THCS Tam Kim
Hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” tại Trường TH và THCS Tam Kim (ảnh: PCTT).

Đại diện UNICEF Việt Nam, ông Lý Phát Việt Linh - Quản lý chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu chia sẻ: Biến đổi khí hậu không còn là thách thức xa xôi mà đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của trẻ em và cộng đồng. Như chính tại Cao Bằng, nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử và sạt lở nhiều nơi, UNICEF đã phối hợp cùng các đối tác hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp trẻ em và người dân sớm ổn định cuộc sống. Song song với đó, việc lồng ghép giáo dục về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong trường học sẽ giúp trẻ em trở thành “sứ giả ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai”.

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để cùng khẳng định một cam kết chung: Không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.” - Đại diện UNICEF Việt Nam nói.

Trong khuôn khổ chương trình, vòng chung kết cuộc thi “Nhà thiết kế sáng tạo xanh” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của học sinh ba trường THCS trên địa bàn xã Tam Kim. Giải Nhất thuộc về bộ sưu tập “Hành trình xanh - Vì một Việt Nam an toàn trước thiên tai” của Trường PTDT Bán trú THCS Hoa Thám; Ban tổ chức cũng trao hai giải Nhì và năm giải phụ cho các tác phẩm xuất sắc khác.

Bà Nông Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Kim bày tỏ: Những hoạt động hết sức ý nghĩa này đã mang giá trị to lớn về cả vật chất và tinh thần trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng với xã Tam Kim trong khắc phục hậu quả thiên tai cũng như nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống, cộng đồng và với trẻ em.

Bà Mai hy vọng rằng các hoạt động này sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa, giúp địa phương có khả năng tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: