Cao Bằng: Xử phạt người không đeo khẩu trang theo quy định từ 18/8

(CLO) Từ ngày 18/8, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt với các trường hợp không đeo khẩu trang tại các khu vực có quy định bắt buộc như chợ, siêu thị, bến xe.
Người dân Cao Bằng bắt buộc đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng từ ngày 18/8. Ảnh: TL.

Người dân Cao Bằng bắt buộc đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng từ ngày 18/8. Ảnh: TL.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt với các trường hợp vi phạm.

Theo đó, từ hôm nay (18/8), người dân không đeo khẩu trang tại các khu vực có quy định bắt buộc như chợ, siêu thị, bến xe sẽ bị xử phạt.

Ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, Cao Bằng là địa phương có nhiều công dân từ Trung Quốc trở về, có rất nhiều người qua lại nên việc thực hiện tốt việc đeo khẩu trang ra nơi công cộng sẽ góp phần quan trọng để phòng chống dịch.

Cho đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng đã tiếp nhận gần 7.800 công dân từ Trung Quốc trở về. Xác minh được gần 750 trường hợp trở về từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch.

Bên cạnh yêu cầu người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi ra đường, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cao Bằng cũng xác định một số giải pháp quyết liệt trong phòng dịch như: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào tại các khu vực cửa khẩu, chốt chặn biên giới để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Lập các chốt kiểm tra tại quốc lộ nhằm kiểm soát người, phương tiện qua lại. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp an toàn phòng, chống dịch đối với khách tham quan, du lịch; tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quy mô trên 50 người

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: