Cặp đôi Indonesia bị phạt đánh roi công khai vì hôn nhau trên TikTok

(CLO) Một cặp đôi trẻ tại tỉnh Aceh của Indonesia đã bị đánh roi công khai sau khi bị tòa án Hồi giáo kết tội vi phạm luật Sharia vì hôn nhau trong một buổi phát trực tiếp trên TikTok.

Theo phán quyết của Tòa án Sharia Aceh, người đàn ông 22 tuổi và người phụ nữ 25 tuổi bị tuyên phạt 25 roi mỗi người. Tuy nhiên, do đã bị tạm giam khoảng 4 tháng trong thời gian điều tra, hình phạt được giảm xuống còn 21 roi.

Buổi thi hành án diễn ra vào ngày 2/7 tại Công viên thành phố Bustanussalatin ở thủ phủ Banda Aceh trước sự chứng kiến của ít nhất 100 người. Hình phạt được thực hiện bởi một nhóm người mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu.

Hình phạt đánh roi được thi hành tại Banda Aceh. Ảnh: CC/Wiki
Hình phạt đánh roi được thi hành tại Banda Aceh. Ảnh: CC/Wiki

Cặp đôi bị bắt vào tháng 4 sau khi đoạn video livestream trên TikTok hôm 27/2 ghi cảnh hai người hôn nhau trong ô tô tại Banda Aceh lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan thực thi luật Sharia địa phương.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu một điện thoại di động và một thiết bị lưu trữ USB chứa đoạn video làm tang vật để tiêu hủy.

Cùng ngày, 4 người khác cũng bị đánh roi công khai vì các hành vi đánh bạc trực tuyến và ngoại tình.

Aceh là tỉnh duy nhất của Indonesia áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Chính phủ Indonesia trao quyền đặc biệt cho tỉnh này thực thi luật tôn giáo từ năm 2006 theo một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ly khai kéo dài.

Đến năm 2015, Aceh mở rộng phạm vi áp dụng luật Sharia đối với cả người không theo đạo Hồi, dù nhóm này chỉ chiếm khoảng 1% dân số địa phương.

Theo quy định tại Aceh, nhiều hành vi bị coi là vi phạm đạo đức có thể bị phạt đánh roi, bao gồm ngoại tình, quan hệ đồng giới, đánh bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát hoặc nam giới không tham dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Mức phạt tối đa có thể lên tới 100 roi.

Xem thêm

Pháp dự kiến ngày bầu cử tổng thống năm 2027

Pháp dự kiến ngày bầu cử tổng thống năm 2027

(CLO) Pháp dự kiến tổ chức vòng một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/4/2027 và vòng hai vào ngày 2/5/2027. Đây được xem là bước ngoặt chính trị quan trọng khi Tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng theo Hiến pháp.

Tòa án Tối cao Mỹ bác sắc lệnh bỏ quyền công dân theo nơi sinh

Tòa án Tối cao Mỹ bác sắc lệnh bỏ quyền công dân theo nơi sinh

(CLO) Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra một phán quyết mang tính lịch sử khi bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh cho con cái của những người nhập cư không giấy tờ và cư dân tạm trú.

Cỡ chữ bài viết: