Cắt bỏ khối u nặng 9kg trong bụng bé gái 14 tuổi

(CLO) Ngày 17/7, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai thông tin vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi D.T.C. (14 tuổi, trú tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), loại bỏ khối u bạch huyết (Lymphangioma) nặng khoảng 9kg, chiếm toàn bộ ổ bụng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Trước đó, ngày 16/7, bé C. được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng chướng to bất thường kéo dài suốt một tuần, không kèm sốt, nôn hay rối loạn đại tiện. Theo người nhà, trước khi nhập viện, bệnh nhi chưa từng sử dụng bất kỳ loại thuốc điều trị nào.

Sau khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhi có một khối u kích thước rất lớn, nghi là u bạch huyết. Bệnh viện lập tức hội chẩn khẩn cấp cùng các chuyên gia từ Trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả xác định: Khối u bạch huyết đã choán gần như toàn bộ ổ bụng, chèn ép và đẩy lệch các cơ quan nội tạng, gây nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

z6813682864987_a64f84f773ee6e570771072088e9f31b.jpg
Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 3 Lào Cai chăm sóc bé gái sau cuộc phẫu thuật cắt khối u (Ảnh: Phương Lan).

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật nội soi được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa số 3. Sau hơn một giờ, toàn bộ khối u đã được lấy ra an toàn. Ê-kíp cho biết, dù u có kích thước cực lớn nhưng rất may mắn là chưa xâm lấn vào các cơ quan quan trọng. Cuộc mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhi không mất máu nhiều và hiện đang hồi phục tích cực.

Đây là một trong những ca u bạch huyết lớn hiếm gặp ở trẻ em vùng cao, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, hậu quả có thể khôn lường. Đại diện bệnh viện khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện bụng to bất thường kéo dài, không rõ nguyên nhân, gia đình cần sớm đưa đến cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: