Cầu sập tại Congo, ít nhất 32 người thiệt mạng

(CLO) Một cây cầu tại mỏ đồng và coban ở đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập do quá tải, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Cầu tại mỏ Kalando ở Mulondo, tỉnh Lualaba, CHDC Congo đã sập vào ngày thứ Bảy, theo Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Roy Kaumba Mayonde cho biết trong một cuộc họp báo vào 16/11.

“Bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt tiếp cận khu vực do mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất, những người đào mỏ bất hợp pháp đã tìm cách vào mỏ”, ông Mayonde nói.

Screenshot 2025-11-17 at 12.42.35
Các thợ mỏ tại Congo. Ảnh: Enough Project

Tuy nhiên, một báo cáo của Cơ quan Hỗ trợ và Hướng dẫn Khai thác Mỏ Thủ công và Quy mô Nhỏ (SAEMAPE) thuộc chính phủ nước này công bố vào Chủ nhật lại cho biết tiếng súng từ các binh sĩ tại hiện trường đã gây ra hoảng loạn trong số những người thợ mỏ. Họ đổ xô về phía cây cầu, dẫn đến vụ sập khiến họ “chất đống lên nhau gây ra cái chết và thương tích”.

Trong khi ông Mayonde đưa ra con số tử vong là 32 người, báo cáo của SAEMAPE nói rằng ít nhất 40 người đã thiệt mạng.

Sự hiện diện của binh sĩ tại mỏ từ lâu đã là trung tâm của một cuộc tranh chấp giữa những người khai thác mỏ tự phát và các chủ sở hữu hợp pháp của khu mỏ, theo báo cáo của SAEMAPE cho biết.

CHDC Congo là nhà sản xuất coban lớn nhất thế giới, một khoáng sản dùng để chế tạo pin lithium-ion cho xe điện và các sản phẩm khác.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: