Cơ sở y tế Congo quá tải vì dịch bệnh Ebola, kêu gọi hỗ trợ

(CLO) Ngày 22/9, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết các cơ sở y tế tại tâm dịch Ebola ở CHDC Congo đang rơi vào tình trạng quá tải.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế vừa kêu gọi 20 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 25 triệu USD) nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho công tác ứng phó dịch Ebola tại Bulape, miền trung Congo, sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại lần đầu tiên trong ba năm qua.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), tính đến ngày 18/9/2025, đợt bùng phát Ebola mới nhất đã ghi nhận 37 ca nhiễm được xác nhận và 19 ca tử vong, trong đó có bốn nhân viên y tế.

Screenshot 2025-09-22 235727
Các tình nguyện viên hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Ảnh: IFRC

Đáng chú ý, khu vực Bulape ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất, chủ yếu là người từ 15 tuổi trở lên. Việc tiếp cận các cộng đồng tại đây gặp nhiều khó khăn, có thể mất tới ba ngày di chuyển bằng đường bộ từ Kinshasa. Các cơ sở y tế cũng đang quá tải, khi trung tâm cách ly chính ở Bulape gần như đã kín chỗ, và trung tâm điều trị duy nhất tại đây đã vượt công suất 119%

Dịch bệnh Ebola đang ảnh hưởng mạnh đến các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hơn 44.000 trẻ em đã phải nghỉ học do các trường bị ảnh hưởng phải đóng cửa. Ngoài ra, các nghi lễ tang lễ truyền thống, sự kỳ thị và những cuộc khủng hoảng sinh nở đang làm gia tăng nguy cơ lây lan, di dời, và bạo lực giới.

Cộng hòa Dân chủ Congo đang đồng thời đối phó với dịch bệnh Mpox, dịch tả và sởi, trong khi vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế và chính trị. Những thách thức chồng chéo này đang gây áp lực nặng nề lên nguồn lực quốc gia, hạn chế khả năng ứng phó.

Nếu không có sự hỗ trợ khẩn cấp, đợt bùng phát Ebola lần này có thể nhanh chóng lan rộng, đe dọa các cộng đồng vốn đã rất mong manh.

Ông Ariel Kestens, Trưởng phái đoàn IFRC tại Kinshasa, cho biết: "Tình hình đòi hỏi phải hành động ngay lập tức, mỗi giờ đều có giá trị trong nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ tính mạng con người và ngăn chặn sự lây lan thêm".

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã triển khai tiêm chủng cho nhân viên y tế và những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tại tỉnh Kasai để kiểm soát sự lây lan của virus.

Virus Ebola, loại virus gây sốt, đau cơ và tiêu chảy, có nguồn gốc từ các khu rừng rậm nhiệt đới của Congo. Loại virus này có khả năng tồn tại trong cơ thể người sống sót nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ tái phát.

Screenshot 2025-09-23 000234
Hình vẽ về các dấu hiệu nhiễm bệnh Ebola. Ảnh: @RAJ

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: