Cây xanh Hà Nội gãy đổ gây thiệt hại lớn, trách nhiệm của đơn vị quản lý ở đâu?

Vừa qua Báo Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh về nhiều tồn tại, bất cập trong quá trình quản lý, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Thủ đô

cay xanh ha noi gay do gay thiet hai lon trach nhiem cua don vi quan ly o dau hinh 1

Hàng loạt vụ việc cây xanh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội gãy đổ gây thiệt hại lớn, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Bài liên quan

Hà Nội: Bất cập trong quản lý, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh

Đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra nhiều vụ việc cây xanh gãy đổ gây hư hỏng phương tiện và thậm chí làm bị thương người đi đường.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, Hà Nội có mùa mưa bão diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 9 hàng năm.

Sau những trận mưa lớn kéo dài, kèm theo gió, dông dẫn đến hiện tượng cây xanh gãy đổ. Ngoài ra cây bị xâm hại trong quá trình phát triển đô thị, việc thi công công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, công trình ngầm cũng làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây làm cho cây bị đổ khi có mưa gió.

Ngày 30/9/2022, một cây xà cừ đổ đè lên một người phụ nữ tại phường Hàng Mã khiến người này phải đi cấp cứu, ông Tuấn thông tin:

"Đây là trường hợp cây lâu năm bị mối, mục ở bên trong, bằng mắt thường không thể phát hiện được. Đây là sự cố thiên tai không mong muốn, hiện nay chưa có quy định về trách nhiệm của các bên cũng như chế độ đền bù thiệt hại do cây đổ, cành gãy gây ra".

cay xanh ha noi gay do gay thiet hai lon trach nhiem cua don vi quan ly o dau hinh 2

Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cùng một ngày ký 3 quyết định lựa chọn nhà thầu đối với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Theo tìm hiểu của PV, trong cùng một ngày (20/1/2020), ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã ký liền 3 quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội trúng 3 gói thầu giá trị trên 1.800 tỷ đồng.

Cả 3 gói thầu đều nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cung ứng dịch vụ công ích lĩnh vực cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2020 do Sở Xây dựng tổ chức thực hiện theo phân cấp và sử dụng Ngân sách TP.Hà Nội. Thời gian thực hiện của gói thầu số 2, số 4 là từ năm 2020 - 2024.

Mặc dù Hà Nội đã chi ra số tiền không nhỏ để chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh nhưng vẫn có hàng loạt vụ việc cây gãy đổ gây ra thiệt hại đáng tiếc.

Nhìn nhận về vấn đề này Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn Phòng Luật sư Tinh thông luật tại Hà Nội chia sẻ, căn cứ tại điều 604 Bộ luật Dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra như sau:

“Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra”.

Việc xác định trường hợp cây xanh đổ do mưa bão hoặc gió lớn có phải là trường hợp sự cố bất khả kháng hay không thì phải xác định được việc công ty cây xanh đã thực hiện các biện pháp quản lý như trông coi cây xanh, cắt tỉa cây, chặt các cây có nguy cơ gãy đổ,… hay chưa.

cay xanh ha noi gay do gay thiet hai lon trach nhiem cua don vi quan ly o dau hinh 3

Hình ảnh cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội).

cay xanh ha noi gay do gay thiet hai lon trach nhiem cua don vi quan ly o dau hinh 4
cay xanh ha noi gay do gay thiet hai lon trach nhiem cua don vi quan ly o dau hinh 5

Nhiều bất cập trong quản lý, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Hà Nội cần sớm khắc phục.

Căn cứ tại Điều 11 Văn bản hợp nhất 05/2018/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị do Bộ Xây dựng ban hành quy định:

“Điều 11. Quy định chung về trồng, chăm sóc cây xanh đô thị: Việc trồng cây xanh đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc trồng cây xanh đô thị phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây và bảo đảm an toàn; cây mới trồng phải được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Cây trồng phải được định kỳ chăm sóc, kiểm tra và xác định tình trạng phát triển của cây để có biện pháp theo dõi, bảo vệ và xử lý kịp thời các tác động ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Việc chăm sóc, cắt tỉa cây phải tuân thủ quy trình kỹ thuật đồng thời phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình”.

Nếu công ty cây xanh mà chưa thực hiện các biện pháp quản lý như trên làm cho cây đổ xuống đường gây thiệt hại về tài sản, thậm chí tính mạng sức khoẻ của người tham gia giao thông thì sẽ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết thêm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: