CDC Mỹ đưa hướng dẫn mới chống lại COVID-19

Thứ sáu, 14/05/2021 15:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những người được tiêm chủng đầy đủ chống lại Covid-19 không cần phải đeo khẩu trang hoặc thực hành cách xa xã hội trong nhà hoặc ngoài trời, trừ một số trường hợp nhất định, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Năm (14/5).

Một người được tiêm vắc xin tại Mỹ. Ảnh: USAtoday

Một người được tiêm vắc xin tại Mỹ. Ảnh: USAtoday

Bài liên quan

Tiến sĩ Rochelle Walensky nói trong cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng về Covid-19: “Nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ, bạn có thể bắt đầu làm những việc mà bạn đã ngừng làm vì đại dịch. Tất cả chúng tôi đều mong mỏi khoảnh khắc này khi chúng ta có thể trở lại cảm giác bình thường". 

Bà Walensky cho biết khoa học ủng hộ hướng dẫn cập nhật của CDC rằng 'bất kỳ ai đã được tiêm chủng đầy đủ đều có thể tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời - dù lớn hay nhỏ mà không cần đeo khẩu trang hay giãn cách'.

Bà trích dẫn ba nghiên cứu một từ Israel và hai từ Hoa Kỳ, cho thấy vắc xin có tác dụng.

Giám đốc CDC Mỹ cho biết, yêu cầu đeo khẩu trang khi đi lại - trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay và phương tiện giao thông công cộng - vẫn có hiệu lực. Hướng dẫn du lịch sẽ được cập nhật khi có thêm bằng chứng khoa học mới xuất hiện. Bà Walensky cũng nói rằng 'năm qua đã cho chúng ta thấy rằng loại virus này có thể không đoán trước được, vì vậy nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, luôn có khả năng chúng ta cần phải thay đổi những khuyến nghị này'.

"Nếu những người có các triệu chứng Covid-19, ngay cả những người đã được tiêm chủng, nên đeo khẩu trang lại và đi xét nghiệm", bà Walensky nói. "Bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh nhẹ hoặc nặng, tử vong hoặc lây bệnh cho người khác. Vẫn nên khẩu trang và đi tiêm phòng ngay. Nhưng một khi ai đó được tiêm phòng đầy đủ - hai tuần sau liều cuối cùng - bạn có thể tháo khẩu trang của mình ra". 

Một số người có thể chọn tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ, và điều đó không sao cả, các nhà lãnh đạo phản ứng Covid-19 liên bang cho biết hôm thứ Năm (14/5).

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết: "chúng tôi biết nguy cơ bị nhiễm bệnh là rất thấp cho dù bạn đang ở trong nhà hay ngoài trời (sau khi têm vắc xin). Nhưng có những người không muốn mạo hiểm và không có gì sai với điều đó và họ không nên bị chỉ trích".

Quang Anh

Tin khác

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h