Chặn đứng buôn lậu uranium sang Trung Quốc, Triều Tiên thắt chặt quyền xuất khẩu

(CLO) Chính quyền Triều Tiên dường như đang hợp lý hóa các tuyến đường xuất khẩu tinh quặng urani để tránh sự giám sát của cộng đồng quốc tế trước khi mở rộng sản xuất vật liệu này.

Cắt quyền của hàng loạt Cục, Bộ

Urani chủ yếu được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hay để sản xuất bom, đầu đạn đâm xuyên.

Urani chủ yếu được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hay để sản xuất bom, đầu đạn đâm xuyên.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang mở rộng khai thác urani, các nhà chức trách Triều Tiên gần đây đã đưa ra các quy định mới về việc xuất khẩu tinh quặng urani ở Pyongsan, tỉnh Bắc Hwanghae. Hiện chỉ có một số cơ sở chủ chốt có thể xuất khẩu tài nguyên này.

Một nguồn tin cấp cao ở Triều Tiên nói với Daily NK mới đây rằng, quyền tiếp cận và xuất khẩu các mỏ urani đã bị hạn chế đối với Cục Công nghiệp Bom Đạn và các tổ chức liên kết với Ủy ban Trung ương sau Đại hội lần thứ VIII của Đảng Công nhân Triều Tiên vào đầu năm nay.

Đáng nói, trước đây, các cơ quan quyền lực như Bộ Quốc phòng và Bộ An sinh xã hội có thể xuất khẩu urani, nhưng hiện nay, điều này là không thể.

Đặc biệt, Bộ An ninh Nhà nước (MSS), cơ quan kiểm soát việc tiếp cận các mỏ urani và các khu vực xung quanh chúng, cũng không còn được phép mua nhiên liệu này nữa. Thay vào đó, cơ quan này chỉ được phép tham gia vào quá trình sàng lọc và phê duyệt những người muốn vào khu vực mỏ.

Trong khi đó, Triều Tiên được cho là đang buôn lậu tinh quặng urani và quặng uranium được sản xuất ở Pyongsan cho các nước như Trung Quốc, Iran, Syria, Qatar và Ai Cập.

Các nhà chức trách Triều Tiên dường như đang hợp lý hóa các tuyến đường xuất khẩu để tránh sự giám sát của cộng đồng quốc tế trước khi mở rộng sản xuất nguyên liệu này.

Nguồn tin của Daily NK giải thích rằng những thay đổi gần đây cũng nhằm giảm sức mạnh của quân đội và MSS để các hoạt động khai thác urani nằm dưới sự kiểm soát duy nhất của Cục Công nghiệp Bom Đạn và các tổ chức Đảng hàng đầu.

Đàn áp để nêu gương, xây nhà tù chính trị

Nguồn tin cũng nói với Daily NK rằng MSS đã thông báo với các quan chức đảng rằng một công ty thương mại trực thuộc Bộ Quốc phòng gần đây đã vi phạm các hạn chế mới. Các quan chức của công ty được cho là đã cố gắng tiếp cận các mỏ urani mặc dù chính quyền đã thu hồi quyền xuất khẩu urani của họ.

Hình ảnh Google Map về cơ sở khai thác urani ở Pyongsan. (Nguồn: Beyond Parallel, CSIS Photo).

Hình ảnh Google Map về cơ sở khai thác urani ở Pyongsan. (Nguồn: Beyond Parallel, CSIS Photo).

Các quan chức MSS đã chặn một chiếc xe chở 12 nhân viên của công ty thương mại trực thuộc Bộ Quốc phòng ở lối vào Pyongsan hồi đầu tháng và sau khi kiểm tra, các quan chức cho rằng thẻ thông hành, số phê duyệt ra vào và thẻ xuất nhập cảnh của những nhân viên này là giả mạo và buộc họ phải ra khỏi xe.

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy 12 nhân viên này đã cố gắng tiếp tục xuất khẩu urani chiết xuất từ các mỏ tại Pyongsan bằng cách sử dụng các kênh bán hàng hiện có của họ.

Trên thực tế, MSS đã báo cáo trước rằng công ty thương mại này đang cố gắng xuất khẩu urani mặc dù không có thẩm quyền làm điều đó. Để xác nhận những nghi ngờ này, MSS đã chấp thuận yêu cầu của công ty để được vào Pyongsan mà không đưa ra câu hỏi nào.

Sau khi nhận được báo cáo của MSS, Ban Tổ chức và Hướng dẫn của Đảng đã ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai cố gắng tiếp cận các mỏ urani mà không được chấp thuận.

“Trước đây, các tổ chức có khả năng xuất khẩu urani có thể bán urani nếu họ đưa ngoại tệ cho Đảng như một kiểu cống nạp, nhưng bây giờ họ thậm chí không thể mang bột đá ra khỏi Pyongsan. Cuộc đàn áp của MSS đối với Bộ Quốc phòng nhằm mục đích cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu mọi người vi phạm các quy tắc”, một nguồn tin cho biết.

Trong một bài báo xuất bản vào tháng 4, Daily NK đưa tin về kế hoạch Triều Tiên xây dựng một nhà tù chính trị do Bộ An ninh Xã hội quản lý để làm nguồn lao động cho các hoạt động khai thác và nấu chảy urani ở Pyongsan. Chỉ hơn một tháng sau, việc xây dựng trại được cho là đã hoàn tất.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng các quản giáo và quan chức quản lý nhà tù đã được đưa tới đây, nhưng việc chuyển tù nhân đến Pyongsan diễn ra lâu hơn dự kiến.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: