Chất lượng vẫn đảm bảo thì cân nhắc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) nhấn mạnh, nếu bỏ khâu đánh giá mà chất lượng giáo dục vẫn được bảo đảm thì có thể xem xét bỏ kỳ thi; ngược lại, nếu việc duy trì kỳ thi giúp bảo đảm chất lượng thì cần tiếp tục giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước một số ý kiến đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Phó đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) không đồng tình. Ông cho rằng kỳ thi cần được duy trì để đánh giá chuẩn đầu ra giáo dục phổ thông, đồng thời cung cấp dữ liệu khách quan cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tuyển sinh.

290920250531-nguyen-van-huy.jpg
Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

“Khi đã có chuẩn đo lường năng lực, việc gắn kỳ thi với xét tuyển là phù hợp”, ông Huy nói và đề nghị không tách kỳ thi khỏi công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, ông kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cải tiến để kỳ thi gọn nhẹ hơn nhưng vẫn bảo đảm tính toàn diện.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là “hết sức cần thiết”.

Theo Bộ trưởng, kỳ thi không chỉ xác nhận việc học sinh đạt chuẩn tốt nghiệp mà còn là căn cứ đánh giá khách quan về mức độ đáp ứng yêu cầu của từng nhóm học sinh, cũng như làm cơ sở hoạch định chính sách cho toàn hệ thống giáo dục phổ thông.

Ở một góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề xuất bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS. Ông cho rằng bằng hiện nay chỉ xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình phổ cập 9 năm điều vốn đã thể hiện trong học bạ nên trở thành thủ tục không cần thiết.

Việc bỏ bằng sẽ giúp tránh tâm lý “học hết lớp 9 là đã có bằng” khiến nhiều em dừng học, đồng thời khuyến khích học sinh tiếp tục học THPT hoặc học nghề.

Thay cho văn bằng, ông đề xuất xây dựng hệ thống xác nhận hoàn thành chương trình bằng giấy chứng nhận hoặc dữ liệu điện tử, đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

290920250528-nguyen-kim-son.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giải trình. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc sửa đổi đồng thời 3 luật về giáo dục chính là “một cuộc cải cách thể chế”, mở đường để giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu mới, đổi mới mạnh mẽ hơn.

Theo đó, 3 luật hiện hành đang điều chỉnh các cấp học và loại hình khác nhau nhưng có nhiều điểm giao thoa như phân luồng sau THCS, THPT; liên thông giữa các bậc học; chuẩn đầu ra hay khung trình độ quốc gia. Nếu tiếp tục sửa riêng rẽ từng luật sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở khi triển khai.

Sửa đổi đồng bộ không chỉ giúp khắc phục hạn chế mà còn cụ thể hóa chủ trương phân luồng học sinh, xây dựng hệ thống giáo dục mở và linh hoạt, tạo điều kiện cho người học học tập suốt đời, thuận lợi trong liên thông từ phổ thông, nghề nghiệp đến đại học.

Thực tế, cả 3 luật hiện hành đều bộc lộ bất cập: Luật Giáo dục 2019 còn vướng về chương trình, sách giáo khoa, học phí; Luật Giáo dục đại học 2012 chưa tháo gỡ triệt để cơ chế tự chủ; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 thiếu sức hút với học sinh, còn hạn chế trong liên thông.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, sửa đổi đồng loạt sẽ tiết kiệm thời gian lập pháp, khắc phục điểm nghẽn và tránh tình trạng mỗi năm lại phải sửa một luật, gây xáo trộn cho toàn ngành.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: