Châu Âu lo sợ khi ông Donald Trump chọn 'phó tướng' mới

(CLO) Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn Thượng nghị sĩ JD Vance làm ứng cử viên Phó tổng thống, châu Âu dấy lên lo ngại rằng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ bị từ bỏ hoặc hạn chế.

Tại Hội nghị An ninh Munich thường niên vào tháng 2, giới tinh hoa chính trị và chính sách đối ngoại châu Âu đã trực tiếp nghe Thượng nghị sĩ JD Vance phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải phụ thuộc ít hơn vào Mỹ để bảo vệ Ukraine.

Giờ đây, sau khi ông Vance được chọn làm ứng cử viên Phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, những lo ngại về việc Mỹ ngừng hoặc hạn chế viện trợ cho Ukraine lại lan rộng khắp châu Âu.

chau au lo so khi ong donald trump chon pho tuong moi hinh 1

Ông JD Vance

Bà Ricarda Lang, đồng lãnh đạo Đảng Xanh của Đức, cho biết: "Việc ông ấy được chọn làm ứng cử viên Phó tổng thống đang gây lo ngại cho châu Âu".

Sự lựa chọn này làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, ông sẽ từ bỏ hoặc hạn chế sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev, đồng thời thúc đẩy Ukraine tham gia đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại với Nga.

Tại Hội nghị Munich, ông Vance cho biết Tổng thống Putin không gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu, nói thêm rằng Mỹ và châu Âu không thể cung cấp đủ đạn dược để Ukraine có thể giành chiến thắng trước Nga. Thay vào đó, ông bày tỏ mối quan tâm đến các chiến lược ở châu Á và Trung Đông nhiều hơn.

Phát biểu trên một podcast vào năm 2022, ông Vance cho biết: "Tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra ở Ukraine theo cách này hay cách khác". Tại Munich, ông ủng hộ một "hòa bình thông qua đàm phán" và cho biết ông nghĩ Nga có động lực để ngồi vào bàn đàm phán.

Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu, những người cho rằng phương Tây nên tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ quân sự.

Ông Vance cũng là người đã bỏ phiếu chống lại dự luật tài trợ của Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4. Ông lập luận rằng Kiev và Washington phải từ bỏ mục tiêu đưa biên giới trở lại trạng thái như năm 1991.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: