CBO cho biết con số trên được tính dựa trên chi phí phát sinh đến ngày 1/8. Nếu xung đột tiếp diễn, gánh nặng tài chính đối với Mỹ sẽ tiếp tục tăng.
Theo CBO, chiến sự có thể khiến lạm phát của Mỹ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm trong ba tháng đầu năm 2027. Các tác động kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí quân sự tăng cao và cú sốc năng lượng do hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực Trung Đông bị gián đoạn.
Phần lớn chi phí chiến tranh đến từ việc Mỹ sử dụng nhanh lượng đạn dược và vũ khí dự trữ. CBO cảnh báo việc bổ sung một số loại vũ khí quan trọng có thể mất nhiều năm.
Theo một ước tính trước đó của CBO, chi phí chiến tranh tính đến ngày 19/6 đã lên 33,4 tỷ USD, trong đó khoảng 184 triệu USD là thiệt hại đối với các cơ sở ngoại giao Mỹ do các cuộc tấn công của Iran.
Tại phiên điều trần ở Thượng viện hồi tháng 7, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết chiến sự khi đó đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD và đề nghị Quốc hội cấp gần 90 tỷ USD kinh phí khẩn cấp để bổ sung đạn dược.
CBO cũng cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ không hợp tác với các kiểm toán viên của cơ quan này trong quá trình thu thập thông tin cho báo cáo.
Nhà Trắng bác bỏ những lo ngại về tình trạng thiếu vũ khí. Người phát ngôn Anna Kelly cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran là hành động nhằm bảo vệ nhân viên và lợi ích Mỹ, đồng thời khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược, vũ khí và nguồn dự trữ để thực hiện các mục tiêu chiến lược.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng bác bỏ nhận định về thiếu hụt đạn dược, nói quân đội Mỹ có đủ nguồn lực để tiến hành các cuộc tấn công theo quyết định của tổng thống.
Cuộc đánh giá chi phí được thực hiện theo yêu cầu của ông Brendan Boyle, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ.
Theo CBO, 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran. Báo cáo cũng chưa tính chi phí của các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ trong khu vực. Chi phí vay để tài trợ cho chiến tranh cũng chưa được đưa vào, đồng nghĩa tổng chi phí thực tế có thể cao hơn đáng kể.
Theo các ước tính được hãng tin Reuters trích dẫn, cuộc chiến Iraq kéo dài khoảng 8 năm đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 2.000 tỷ USD, trong khi cuộc chiến Afghanistan kéo dài hai thập kỷ tiêu tốn khoảng 2.300 tỷ USD.