Cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, 15 người nhập viện vì ngạt khói

(CLO) Sáng sớm 7/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 82 phố Trần Cung (Hà Nội) khiến 15 người phải nhập viện kiểm tra, điều trị do ảnh hưởng khói khí độc. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h40 ngày 7/1 tại 1 ngôi nhà ở ngõ 82 phố Trần Cung. Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 và khu vực số 2, xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

222111.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, diện tích khoảng 90m². Đám cháy bùng phát tại tầng 1 nhưng đã được người dân sử dụng phương tiện tại chỗ dập tắt trước khi lực lượng chức năng tiếp cận. Toàn bộ người mắc kẹt trong nhà tự thoát ra ngoài an toàn, trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi khống chế đám cháy, chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm, kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với chủ nhà rà soát số người sinh sống. Trước nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do khói và khí độc, lực lượng chức năng yêu cầu chủ nhà khẩn trương đưa toàn bộ người trong nhà tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

1212121.jpg
15 nạn nhân vụ cháy ngõ 82 Trần Cung đang được theo dõi sức khoẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện E, sáng cùng ngày, 15 nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa vào viện thăm khám. Các nạn nhân chủ yếu bị ngạt khói, một số trường hợp bị bỏng và có nguy cơ ngộ độc khí. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê làm rõ.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: