Cháy rừng đẩy Canada vào top 4 quốc gia phát thải CO2

(CLO) Nghiên cứu chỉ ra rằng các vụ cháy rừng kỷ lục vào năm 2023 đã đưa Canada vào top 4 quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới.

Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 28/8 trên tạp chí Nature, năm ngoái Canada đã chứng kiến ​​một loạt các vụ cháy rừng thảm khốc trên khắp cả nước, với 15 triệu ha - khoảng 4% tổng diện tích rừng của Canada - bị thiêu rụi và hơn 200.000 người phải di dời.

Khi xem xét dữ liệu vệ tinh về cột khói từ các đám cháy diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng 2.371 megaton carbon dioxide (CO2) và carbon monoxide (CO) đã được giải phóng, đưa thứ hạng của Canada từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 4 trong số các quốc gia phát thải carbon nhiều nhất thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ.

chay rung day canada vao top 4 quoc gia phat thai co2 hinh 1

Ngọn lửa bốc lên cao dọc theo rìa đám cháy rừng ở khu vực gần Mistissini, Quebec, Canada, ngày 12/6/2023. Ảnh: Cpl Marc-Andre Leclerc

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng thời tiết nóng, khô gây ra các vụ cháy rừng này được dự báo sẽ trở thành hiện tượng bình thường vào những năm 2050 và "có khả năng làm gia tăng các vụ cháy rừng".

Brendan Byrne, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Điều này dấy lên mối lo ngại về việc liệu các vụ cháy rừng thường xuyên và dữ dội hơn trong những thập kỷ tới có ngăn chặn vai trò bể chứa carbon của các khu rừng Canada hay không".

Rừng phương bắc của Canada, một dải rừng rộng lớn trải dài từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, chứa một lượng lớn CO2 bị cô lập. Khi những khu rừng bị cháy mọc lại sau nhiều thập kỷ, CO2 thải ra từ cháy rừng thường được hấp thụ lại.

Tuy nhiên, sự gia tăng về quy mô và số lượng các vụ cháy hàng năm, cùng với hạn hán ở một số khu vực, có thể khiến rừng mất nhiều thời gian hơn để phát triển trở lại. Nghiên cứu cho biết điều đó "có thể ngăn chặn quá trình hấp thụ carbon của rừng".

Canada sẽ phải điều chỉnh giảm mức phát thải nhiên liệu hóa thạch cho phép để "bù đắp cho lượng hấp thụ carbon giảm của rừng", báo cáo kết luận. Canada đã nhất trí theo thỏa thuận Paris là sẽ giảm lượng khí thải carbon từ 40 đến 45% so với mức năm 2005 vào năm 2030.

Theo số liệu của Chính phủ Canada, tổng lượng khí thải CO2 tương đương từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch của Canada vào năm 2022 là 708 megaton.

Tình hình cháy rừng ở Canada năm nay đã được kiềm chế hơn nhưng vẫn gây ra hậu quả thảm khốc ở một số nơi. Tháng 7, thị trấn du lịch được yêu thích Jasper thuộc tỉnh Alberta ở phía tây đất nước đã bị các đám cháy rừng phá hủy một phần.

Tính từ đầu năm đến ngày 28/8, Canada đã có 732 vụ cháy, trong đó có 136 vụ không thể kiểm soát.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: