(CLO) Ngày càng nhiều doanh nghiệp vận tải mạnh dạn loại bỏ xe xăng, chuyển sang sử dụng xe điện, mở ra hướng đi mới cho ngành giao thông xanh tại Việt Nam.
(CLO) Ngày 24/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025-2026. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ quy mô doanh nghiệp đưa vào thí điểm, để rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho việc triển khai trên 100% các đối tượng phát thải sau này.
(CLO) Khí mê-tan từ nông nghiệp đang là thách thức lớn đối với mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tái sử dụng nước thải được coi là một hướng đi vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa góp phần hạn chế ô nhiễm và giảm khí nhà kính.
(CLO) Phát thải khí nhà kính từ chất thải là thách thức chung của nhiều quốc gia, nhất là khi phần lớn rác vẫn được xử lý bằng chôn lấp. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại và chính sách khuyến khích tái chế, nhiều nước đã thành công trong việc biến rác thành tài nguyên vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại lợi ích kinh tế.
(CLO) Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị các nhà lãnh đạo khí hậu của Liên hợp quốc vào thứ Tư (24/9), Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ giảm 7-10% lượng khí thải nhà kính và tăng cường tiêu thụ năng lượng xanh.
(CLO) Đây là kết quả từ chiến dịch “Less Is Green” mà Lotte Department Store kết hợp với Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia diễn ra trong suốt mùa hè vừa qua.
(CLO) Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch hành động đến năm 2030, tập trung giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải.
(CLO) Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư thuộc vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy nỗ lực giảm ô nhiễm không khí ở Đông Á trong thập kỷ qua, đặc biệt tại Trung Quốc, đã cải thiện đáng kể sức khỏe cộng đồng, nhưng cũng có thể vô tình đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu.
(CLO) Lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực trồng trọt ở Việt Nam đã vượt mốc 93 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm tới 80% tổng phát thải ngành nông nghiệp. Thực trạng này không chỉ đặt ra thách thức lớn về môi trường, mà còn khiến nông sản Việt đối mặt nguy cơ bị thu hẹp thị trường xuất khẩu.
(CLO) Việc dọn dẹp hàng chục triệu tấn đổ nát sau các cuộc ném bom ở Dải Gaza có thể thải ra hơn 90.000 tấn khí nhà kính và mất tới 40 năm để hoàn tất.
(CLO) Tín chỉ carbon từ nông lâm nghiệp hiện chỉ được giao dịch trên thị trường quốc tế với giá khoảng 1-1,6 USD mỗi tấn. Nếu bán tín chỉ giá rẻ nhưng không thực hiện được cam kết giảm phát thải, Việt Nam có thể phải chi tới 300 USD cho mỗi tấn carbon.
(CLO) Từ những ngọn núi băng vĩnh cửu ở dãy Alps đến Himalaya, băng đang tan chảy với tốc độ chóng mặt. Và thảm họa ở ngôi làng Blatten (Thụy Sĩ) hôm 28/5 là lời nhắc nhở mới nhất đối với nhân loại về tình trạng không thể đảo ngược của nhiều sông băng.
(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy 10% người giàu nhất toàn cầu đã gây ra 2/3 lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu kể từ năm 1990, ảnh hưởng nóng nghiêm trọng tới những khu vực nghèo nhất thế giới.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BGTVT về Kế hoạch Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực GTVT đến năm 2030.