Cháy rừng hoành hành khắp châu Âu trong đợt nắng nóng và gió mạnh

(CLO) Các vụ cháy rừng do phóng hỏa hoặc sấm sét, được tiếp sức bởi đợt nắng nóng và gió mạnh, đã gây thiệt hại nghiêm trọng khắp Nam Âu vào thứ Tư (13/8), thiêu rụi nhà cửa và buộc hàng nghìn dân cư cùng du khách phải sơ tán.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chung của EU Science Hub, tính đến nay trong năm 2025, gần 440.000 ha đất trong khu vực đồng euro đã bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, gấp đôi mức trung bình cùng kỳ kể từ năm 2006.

Tại ngoại ô thành phố Patras, phía tây Athens, Hy Lạp, ngọn lửa và khói đen bao trùm một nhà máy xi măng bị cháy rừng tấn công. Lửa lan qua các vườn ô liu và rừng, làm gián đoạn giao thông đường sắt. Một tình nguyện viên từ Athens đến Patras hỗ trợ, ông Giorgos Karvanis, nói: “Nhìn như ngày tận thế. Cầu Chúa giúp chúng tôi và người dân nơi đây”.

Chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh sơ tán cư dân tại một thị trấn khoảng 7.700 người gần Patras vào thứ Ba, và đến thứ Tư, họ tiếp tục phát cảnh báo yêu cầu cư dân hai ngôi làng lân cận rời đi. Trên các đảo du lịch nổi tiếng là Chios ở phía đông và Cephalonia ở phía tây, người dân cũng được yêu cầu di tản khi cháy rừng lan rộng.

Fire weather index anomalies from 11 August to 17 August 2025_w_logo
Chỉ số Thời tiết Cháy rừng (Fire Weather Index - FWI) trong thời gian 7 ngày (11-17/8) tại châu Âu. Ảnh : EC

Ở Tây Ban Nha, một tình nguyện cứu hoả đã thiệt mạng do bị bỏng nặng, và một số người khác phải nhập viện. Người đàn ông 35 tuổi thiệt mạng khi đang cố gắng tạo các dải ngăn lửa gần thị trấn Nogarejas, vùng Castile và Leon, nhưng bị kẹt trong đám cháy, theo giới chức địa phương.

Đây là trường hợp tử vong thứ sáu liên quan đến cháy rừng ở Tây Ban Nha trong năm nay, bao gồm hai lính cứu hỏa ở Tarragona và Avila. Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha AEMET cảnh báo gần như toàn bộ đất nước đang ở mức nguy cơ cháy rừng “cực cao” hoặc “rất cao”.

Tại Bồ Đào Nha, một đám cháy ở Trancoso bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi sét đánh làm bùng phát lại khu vực tưởng chừng đã an toàn, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này.

Ở Albania, Bộ trưởng Quốc phòng Pirro Vengu gọi đây là “tuần lễ khủng hoảng” khi nhiều vụ cháy rừng lớn hoành hành khắp nước. Khoảng 10.000 lính cứu hỏa, binh sĩ và cảnh sát đã vật lộn với 24 vụ cháy vào thứ Tư.

Tại Ý, Giáo hoàng Leo đã chuyển buổi tiếp kiến hàng tuần từ Quảng trường Thánh Peter vào một địa điểm trong nhà tại Vatican “để tránh nắng và cái nóng gay gắt”. Bộ Y tế Ý phát cảnh báo nhiệt độ cực đoan cho 16 thành phố vào thứ Tư, với nhiệt độ dự báo đạt 39°C ở Florence.

Theo tổ chức Greenpeace, việc đầu tư 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD) mỗi năm vào quản lý rừng có thể bảo vệ 9,9 triệu ha – diện tích tương đương Bồ Đào Nha – và tiết kiệm 99 tỷ euro chi phí chữa cháy và phục hồi sau hỏa hoạn.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: