Đám cháy bùng phát từ hôm 14/8 tại High Fens, vùng đất tự nhiên rộng lớn ở phía đông Bỉ. Hàng trăm lính cứu hỏa từ Bỉ cùng các nước láng giềng Đức và Luxembourg, với sự hỗ trợ của quân đội và nông dân, đang nỗ lực ngăn ngọn lửa tiếp tục lan rộng.
Stephanie Ernoux, người phát ngôn chính quyền vùng Wallonia, cho biết lực lượng cứu hỏa 16/8 tập trung vào khu vực đầu ngọn lửa đang lan về phía Đức. Giới chức hy vọng thời tiết mát và ẩm hơn sẽ giúp cải thiện tình hình.
Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu, diện tích bị thiêu rụi hiện lớn hơn gấp đôi kỷ lục trước đó. Đám cháy năm 2011 tại Bỉ từng phá hủy gần 1.400 ha rừng và đất tự nhiên.
Tại Đức, thị trấn Monschau, nằm gần biên giới Bỉ, cho biết hôm 16/8 rằng ngọn lửa nhiều khả năng chưa lan sang lãnh thổ Đức. Dù vậy, khu vực này có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ khói cháy.
Chính quyền Monschau khuyến cáo người dân tại các khu vực gần biên giới rời khỏi những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói.
Hôm 15/8, Liên minh châu Âu đã điều động ba máy bay trực thăng và hai máy bay chữa cháy từ các nước châu Âu tới hỗ trợ Bỉ sau khi Brussels đề nghị tăng viện khẩn cấp.
Trong khi đó, tuyến phòng thủ bảo vệ các khu dân cư gần đám cháy vẫn được duy trì. Những người đã được sơ tán hôm 15/8 vẫn được yêu cầu chưa trở về nhà.
“Đến thời điểm này, chưa có ngôi nhà nào bị ảnh hưởng, dù đám cháy vẫn ở rất gần và khói bao phủ dày đặc”, Văn phòng Thống đốc tỉnh Liege cho biết.
Đám cháy xảy ra trong bối cảnh Bỉ và nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ năm của mùa hè. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng khả năng xuất hiện những điều kiện thời tiết nóng và khô, qua đó khiến cháy rừng dễ bùng phát, lan nhanh và kéo dài hơn.