Chỉ đạo xử lý việc tự ý lắp đặt bia biển tại Di tích quốc gia Nghè Vẹt

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra tình trạng tự ý nhận công đức thi công xây dựng, lắp đặt bia biển di tích quốc gia Nghè Vẹt.

Theo đó, sáng 8/4, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Vũ Văn Nhất, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã cho di dời biển tên làm bằng đá tại khu di tích quốc gia Nghè Vẹt.

chi dao xu ly viec tu y lap dat bia bien tai di tich quoc gia nghe vet hinh 1

Di dời biển tên làm bằng đá tại khu di tích quốc gia Nghè Vẹt

"Địa phương cũng đang kiểm tra tìm hiểu lại xem cá nhân cung tiến hay do nhà thầu thi công đem vào. Sau đó sẽ làm báo cáo cụ thể với huyện và tỉnh. Trước mắt đã cho bốc bia đá bỏ đi", ông Nhất cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội ngày xuất hiện nội dung phản ánh liên quan đến nội dung khắc trên bia đá tại di tích quốc gia Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng có ý kiến gửi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về việc hạng mục bia biển tên di tích quốc gia Nghè Vẹt là không có trong quy mô của dự án. Bia biển tên di tích quốc gia Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc được cá nhân công đức thực hiện xây dựng, lắp đặt vào khoảng đầu năm 2022.

Việc địa phương tự ý nhận công đức, cho xây dựng, lắp đặt bia biển tên di tích nêu trên là vi phạm quy định tại Điều 32, Luật Di sản văn hóa và khoản 1, Điều 4, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, tháo dỡ, di chuyển đưa bia biển tên di tích làm bằng chất liệu đá nêu trên ra khỏi khu vực di tích, trả lại không gian, cảnh quan liên quan đến di tích trước 15 giờ ngày 08/4/2024.

chi dao xu ly viec tu y lap dat bia bien tai di tich quoc gia nghe vet hinh 2

Biển tên không có trong quy mô của dự án

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra tình trạng tự ý nhận công đức thi công xây dựng, lắp đặt bia biển di tích nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giao Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa hướng dẫn các phòng, ban chức năng của UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển bia biển tên di tích làm bằng chất liệu đá nêu trên ra khỏi khu vực di tích, trả lại cảnh quan, không gian liên quan đến di tích; báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện và đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền nếu có.

Được biết, Khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 và phê duyệt điều chính tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 22/4/2020.

Hà Anh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: