Chi tiết cuộc thảo luận của Tổng thống Putin: Từ Ukraine, Israel, Trump, Zelenskyy đến Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã có cuộc thảo luận trực tiếp và rộng rãi trên truyền hình. Sự kiện thường niên này kéo dài hơn bốn giờ và chứng kiến ​​ông đề cập đến nhiều chủ đề nóng hiện nay.

Sẵn sàng đàm phán với ông Trump để chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng thỏa hiệp về Ukraine trong các cuộc đàm phán có thể có với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

"Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán và thỏa hiệp", ông Putin phát biểu sau khi nói rằng lực lượng Nga đang đạt được bước tiến trên toàn bộ mặt trận và đang tiến tới đạt được các mục tiêu chính của họ ở Ukraine.

chi tiet cuoc thao luan cua tong thong putin tu ukraine israel trump zelenskyy den trung quoc hinh 1

Quang cảnh cuộc thảo luận. Ảnh: Vyacheslav Prokofyev

"Sớm thôi, những người Ukraine muốn chiến đấu sẽ hết, theo tôi, sớm thôi sẽ không còn ai muốn chiến đấu nữa. Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng phía bên kia cần phải sẵn sàng cho cả đàm phán và thỏa hiệp".

Tổng thống Zelenskyy cần được bầu lại hợp pháp

Tổng thống Putin lần này cho biết Nga không đặt điều kiện để bắt đầu đàm phán với Ukraine và sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai, kể cả Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Nhưng ông cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký kết với chính quyền hợp pháp của Ukraine, mà hiện tại Điện Kremlin chỉ coi là Quốc hội Ukraine.

Ông Putin cho biết Tổng thống Zelenskyy, người đã hết nhiệm kỳ nhưng được gia hạn do thiết quân luật, sẽ cần phải được bầu lại để Moscow coi là bên ký kết hợp pháp của bất kỳ thỏa thuận nào.

Ông Putin bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời với Kiev, nói rằng chỉ có một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Ukraine mới thực sự đảm bảo.

Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên lấy điểm khởi đầu là một thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine trong những tuần đầu của cuộc chiến tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, nhưng thỏa thuận này chưa bao giờ được thực hiện.

Nga cơ bản đã đạt được các mục tiêu tại Ukraine

Nga coi chiến dịch quân sự đặc biệt của mình tại Ukraine là hoạt động phòng thủ nhằm ngăn chặn sự mở rộng nguy hiểm của NATO về phía đông châu Âu.

Ông Putin cho biết cuộc giao tranh rất phức tạp, do đó "rất khó và vô nghĩa khi đoán trước những gì sẽ xảy ra... nhưng chúng tôi đang tiến tới giải quyết các nhiệm vụ chính mà chúng tôi đã vạch ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt".

Về sự hiện diện liên tục của lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk của Nga, Tổng thống Putin cho biết quân đội Kiev sẽ bị buộc phải rút lui.

Nga đáng ra nên đưa quân vào Ukraine sớm hơn

Khi được hỏi liệu ông có làm gì khác không về vấn đề Ukraine, ông Putin cho biết ông nên gửi quân vào Ukraine sớm hơn năm 2022 và Nga nên chuẩn bị tốt hơn và sớm hơn cho cuộc xung đột.

“Bạn biết đấy, nếu có thể nhìn vào tình hình năm 2022, biết được những gì đang diễn ra hiện nay, tôi sẽ nghĩ gì? Rằng một quyết định như vậy, được đưa ra vào đầu năm 2022, đáng lẽ phải được đưa ra sớm hơn”, ông nói.

Tổng thống Putin nói thêm rằng ông đã hành động vào thời điểm đó “bởi vì không thể đứng yên và chờ đợi tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với chúng tôi – đó là tất cả những gì cần làm”.

"Chúng tôi đã thoát khỏi bờ vực thẳm"

Khi được hỏi rằng liệu ông có chăm lo cho nước Nga, điều mà Boris Yeltsin đã yêu cầu ông làm trước khi chuyển giao quyền Tổng thống vào cuối năm 1999, ông Putin trả lời rằng ông đã làm được điều đó.

"Chúng tôi đã thoát khỏi bờ vực thẳm", ông Putin nói. "Tôi đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng Nga là một cường quốc độc lập và có chủ quyền, có khả năng đưa ra quyết định vì lợi ích của chính mình".

Oreshnik là bất khả chiến bại

Cũng trong cuộc thảo luận, ông Putin đã ca ngợi sự bất khả chiến bại của tên lửa siêu thanh "Oreshnik" mà Nga đã từng phóng vào một nhà máy quân sự của Ukraine.

Ông đồng thời nói rằng sẵn sàng tiến hành một vụ phóng khác vào Ukraine và xem liệu hệ thống phòng không phương Tây có thể bắn hạ được tên lửa này hay không.

Israel là bên chiến thắng lớn ở Syria

Quay trở lại Trung Đông, ông Putin thừa nhận rằng Israel nổi lên như một nhân tố chủ chốt ở Syria nhưng bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Nga đã phải chịu thất bại.

“Israel đã giành được ảnh hưởng ở Syria... nhưng chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình”, ông lập luận.

Ông giải thích: “Sự hiện diện của Nga ở đó luôn nhằm mục đích chống khủng bố, ổn định khu vực và ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo (IS)”.

Tổng thống Zelenskyy có thể sẽ ra nước ngoài

Ông Putin suy đoán rằng Tổng thống Zelensky có thể sẽ tìm cách lưu vong, ám chỉ đến hậu quả chính trị tiềm tàng ở Ukraine. “Ông ấy sẽ được sự ủng hộ của những người mà ông ấy đang phục vụ lợi ích ngày hôm nay”, Tổng thống Nga nhận xét, ám chỉ đến các lãnh đạo phương Tây.

Quan hệ với Trung Quốc ở mức cao nhất mọi thời đại

Ông Putin ca ngợi quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc là mạnh mẽ chưa từng có, nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt địa chính trị của nó.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc đang ở mức cao nhất mọi thời đại - cả về kinh tế lẫn chiến lược”, ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh đến các dự án năng lượng chung và hợp tác quân sự.

Ông bác bỏ những tuyên bố cho rằng Nga quá phụ thuộc vào Trung Quốc, và gọi mối quan hệ đối tác này là có lợi cho cả hai bên.

Hoàng Anh (theo TASS, RT, Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Xem World Cup trong nỗi lo không kích ở Gaza

Xem World Cup trong nỗi lo không kích ở Gaza

(CLO) Khi hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới theo dõi các trận đấu World Cup trực tiếp, nhiều người dân tại Gaza chỉ có thể xem lại các đoạn cắt hoặc những trận đấu phát lại, trong bối cảnh chiến tranh, mất điện, còn mạng internet thì chập chờn.

Liên hợp quốc yêu cầu ngành AI công khai chi phí môi trường

Liên hợp quốc yêu cầu ngành AI công khai chi phí môi trường

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các công ty AI lớn công khai toàn bộ tác động môi trường từ hoạt động của các trung tâm dữ liệu và cam kết sử dụng năng lượng tái tạo, trong bối cảnh nhu cầu phát triển AI đang làm gia tăng đáng kể mức tiêu thụ điện và nước trên toàn cầu.

Iran từ chối cho phép IAEA thanh tra cơ sở hạt nhân bị tấn công

Iran từ chối cho phép IAEA thanh tra cơ sở hạt nhân bị tấn công

(CLO) Iran khẳng định sẽ không cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng đã có thỏa thuận về hoạt động thanh tra tại những địa điểm này.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Starmer sau thông báo từ chức

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Starmer sau thông báo từ chức

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 đã công khai chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer sau thông báo sẽ từ chức. Ông Trump cho rằng các chính sách về năng lượng, nhập cư và quan hệ với Washington đã khiến ông Starmer “tự gây tổn hại nghiêm trọng” về mặt chính trị.

Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100

Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100

(CLO) Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Alan Greenspan, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử chính sách tiền tệ Mỹ hiện đại, đã qua đời ngày 22/6 ở tuổi 100 do các biến chứng của bệnh Parkinson.

Cỡ chữ bài viết: