Tòa án Thế giới sắp ra phán quyết về chiến sự ở Gaza

(CLO) Các thẩm phán Liên hợp quốc sẽ ra phán quyết về yêu cầu của Nam Phi cho các biện pháp khẩn cấp cho cuộc xung đột ở Gaza, nơi mà Israel đang bị Nam Phi cáo buộc "tội diệt chủng" tại Tòa án Thế giới (ICJ).

Phán quyết sẽ được đưa ra vào lúc 13h thứ Sáu (giờ Hà Lan) tại Tòa án Công lý Quốc tế trong phiên điều trần dự kiến kéo dài khoảng một giờ. Tại đây, các thẩm phán Liên hợp quốc sẽ không giải quyết vấn đề cốt lõi của vụ án rằng liệu các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza có cấu thành tội diệt chủng hay không, mà sẽ tập trung vào sự can thiệp khẩn cấp mà Nam Phi đang tìm kiếm.

toa an the gioi sap ra phan quyet ve chien su o gaza hinh 1

Toàn cảnh Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại Den Haag, Hà Lan. Ảnh: ICJ

Theo cơ quan y tế Gaza, trong số các biện pháp mà Nam Phi yêu cầu là ngừng ngay lập tức hoạt động quân sự của Israel, vốn đã gây thiệt hại cho phần lớn vùng đất và giết chết hơn 25.000 người.

Nam Phi cũng yêu cầu ban hành 9 biện pháp khẩn cấp hoạt động giống như một lệnh cấm, đồng thời muốn tòa án ra lệnh cho Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza, cũng như cho phép viện trợ nhân đạo nhiều hơn, điều tra và truy tố những vi phạm có thể xảy ra của Israel.

Cách đây hai tuần, Nam Phi cáo buộc Israel vi phạm Công ước diệt chủng năm 1948, lập luận rằng cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel nhằm mục đích "tàn phá dân số" ở Gaza.

Về phía Israel, nước này đã bác bỏ các cáo buộc và yêu cầu tòa án hủy bỏ hoàn toàn vụ kiện liên quan đến tội diệt chủng. Một phát ngôn viên của chính phủ Israel hôm thứ Năm (25/1) cho biết họ mong đợi tòa án cấp cao của Liên hợp quốc sẽ "bác bỏ những cáo buộc giả mạo và suy đoán này".

Israel nói rằng họ tôn trọng luật pháp quốc tế và có quyền tự vệ khi bị phiến quân Hamas tiến hành một cuộc bạo loạn xuyên biên giới vào ngày 7/10. Các quan chức Israel cho biết Hamas đã giết chết ít nhất 1.200 người, chủ yếu là dân thường và 240 người bị phiến quân này bắt làm con tin.

Hội đồng gồm 17 thẩm phán sẽ chỉ quyết định xem có áp dụng các biện pháp tạm thời hay không và liệu có nguy cơ chính đáng rằng hoạt động của Israel vi phạm Công ước Diệt chủng năm 1948 hay không.

Bên cạnh đó, tòa án không bắt buộc phải tuân theo các yêu cầu của Nam Phi và có thể tự đưa ra các biện pháp riêng nếu thấy có thẩm quyền xét xử ở giai đoạn này của vụ án.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: