Chỉ trong một tháng, Tổng cục Hải quan phát hiện hơn 1.100 vụ buôn lậu

(CLO) Chỉ trong một tháng qua, Tổng cục Hải quan liên tục phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, xử phạt hàng trăm tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng thuốc và các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh tăng cao. Chính vì vậy, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình đó để tổ chức nhập lậu, quảng cáo và giao bán công khai trên các trang thông tin điện tử nhiều loại thuốc điều trị Covid-19, bộ test thử và các loại thiết bị y tế với nguồn gốc là “hàng xách tay”. 

Để chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng trên, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đã ban hành văn bản cảnh báo vi phạm trong hoạt động nhập khẩu thuốc điều trị Covid-19, trang thiết bị thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

chi trong mot thang tong cuc hai quan phat hien hon 1100 vu buon lau hinh 1

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành Công văn 109 chỉ đạo một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phía Bắc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng thực phẩm đông lạnh theo loại hình gia công, tạm nhập - tái xuất, gửi kho ngoại quan nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, ngăn chặn nguy cơ thẩm lậu vào tiêu thụ trong nội địa. 

Kết quả cho thấy, tính từ 16/10-15/11/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.131 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 482 tỷ đồng. Số thu ngân sách đạt 97.702 triệu đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 03 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ. 

Lũy kế đến ngày 24/11/2021, ngành Hải quan đã phát hiện bắt giữ 13.092 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.553 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 12.652 vụ thu NSNN đạt 276,980 tỷ đồng; khởi tố 28 vụ, chuyển CQ khác kiến nghị khởi tố 155 vụ.

Các vụ việc điển hình, như trong ngày 31/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo- Cục Hải quan Quảng Trị và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đồng chủ trì phối hợp kiểm tra, phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép đạn các loại đạn quân dụng. 

Tang vật vi phạm gồm: 1.464 hộp đạn Sellier & Bellot Rimfire Ammunition CLUB và Đạn CCI 22LR STANDARD VELOCITY TARGET LEAD ROUND NOSE 40GR - 1070FPS (tương đương 73.200 viên), mới 100%.

Trong khi đó, ngày 18/11/2021, tại kho CFS Vinabridge, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 khám phương tiện vận tải, với lô hàng đóng trong 02 Boxes/cartons đã phát hiện 4 vật phẩm động vật, nghi là sừng tê giác, trọng lượng khoảng 19.5kg 

Ngày 13/11/2021, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TP.HCM đã phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy; Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu; PC04 – Công an Tp. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra thực tế 01 bưu kiện xuất khẩu đi Australia, qua soi chiếu nghi vấn bưu kiện có chứa chất ma tuý. 

Kết quả kiểm tra phát hiện khoảng 4.934 gam tinh thể màu trắng, vàng và tím, qua test nhanh cho kết quả là Amphetamine cất giấu đúc trong sáp nến đựng trong vỏ bằng thuỷ tinh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: