Mỹ công bố thiệt hại và doanh thu vũ khí trong cuộc chiến với Iran

(CLO) Hôm thứ Hai (14/9), cơ quan giám sát của Chính phủ Mỹ đã công bố báo cáo đầu tiên về tác động của cuộc chiến với Iran, trong đó nêu rõ chi phí và nguồn thu từ việc bán vũ khí trong thời gian xung đột.

Tổng thanh tra Lầu Năm Góc vừa công bố báo cáo giai đoạn 1/4 – 30/6, đưa ra số liệu chính thức đầy đủ nhất về tổn thất đối với chiến đấu cơ, máy bay không người lái (UAV), căn cứ đóng quân và cơ sở ngoại giao Mỹ tại khu vực. Bản đánh giá được xây dựng dựa trên thông tin từ lực lượng thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Báo cáo cho biết cuộc chiến của Mỹ với Iran "đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những nút thắt cổ chai trong cơ sở công nghiệp cung cấp đạn dược". Các chuyên gia trước đó cho rằng các nhà thầu quân sự sẽ mất khoảng ba năm để khôi phục các tên lửa tiên tiến và hệ thống đánh chặn tên lửa phòng thủ về mức trước chiến tranh.

anh-chup-man-hinh-2026-07-16-202718.png
Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út hồi tháng 7/2026.
Ảnh minh họa: Public Domain

Bản báo cáo cũng cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình khác tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út, Iraq, Oman và Jordan.

Hàng chục máy bay quân sự và thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ cũng bị bắn hạ hoặc hư hại nghiêm trọng. Báo cáo trước Quốc hội Mỹ hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận cuộc xung đột tính đến nay đã ngốn tới 37,5 tỷ USD ngân sách.

Trước đó, mức độ thiệt hại đối với các cơ quan ngoại giao của Mỹ chưa từng được công bố. Báo cáo mới chỉ rõ các phái bộ tại Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và UAE chịu tổn thất vật chất nặng nề nhất, ước tính khoảng 184 triệu USD.

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận hơn 44 tỷ USD từ các hợp đồng cung cấp vũ khí – bao gồm cả các gói khẩn cấp và thông thường – trong giai đoạn căng thẳng với Iran tại Trung Đông, phần lớn dành cho Saudi Arabia.

Danh mục khí tài gồm trực thăng quân sự, đạn dược kèm dịch vụ bảo đảm kỹ thuật, cùng các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao. Ngoài ra, Qatar, Kuwait, UAE và Israel cũng ký kết các thương vụ trị giá hàng tỷ USD trong bối cảnh Tehran tiến hành tập kích trả đũa nhằm vào những quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ.

Nhìn chung, báo cáo này tập hợp những thông tin công khai rõ ràng nhất từ ​​trước đến nay về tác động của chiến tranh đối với kho vũ khí, cơ sở hạ tầng quân sự và ngoại giao của Mỹ, cũng như nguồn thu từ hoạt động bán vũ khí trên khắp Trung Đông trong giai đoạn này.

Xem thêm

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Cỡ chữ bài viết: