Chiến sự Iran: Mỹ tiêu tốn bao nhiêu từ túi tiền của người dân Mỹ?

(CLO) Chiến dịch Epic Fury của Mỹ nhằm vào Iran được ước tính tiêu tốn khoảng 891 triệu USD mỗi ngày.

Khi cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran bước sang những ngày tiếp theo mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một câu hỏi lớn đang đè nặng lên chính trường Washington: Chiến dịch "Epic Fury" sẽ tiêu tốn bao nhiêu ngân sách từ túi tiền của người dân Mỹ?

Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra con số ước tính chính thức và cũng chưa đệ trình yêu cầu chi tiêu bổ sung nào lên Quốc hội.

Theo phân tích của một viện nghiên cứu tại Mỹ, dựa trên các thông tin mà Lầu Năm Góc công bố về mục tiêu tấn công và nguồn lực triển khai, chiến dịch quân sự hiện nay có thể tiêu tốn khoảng 891,4 triệu USD mỗi ngày.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng chi phí có thể giảm nếu Mỹ chuyển sang sử dụng các loại đạn dược ít tốn kém hơn và nếu số lượng máy bay không người lái cũng như tên lửa do Iran phóng đi giảm xuống. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh rằng chi phí trong tương lai sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cường độ hoạt động quân sự và mức độ đáp trả của Iran.

Các khoản chi lớn nhất

Theo CSIS, các hoạt động trên không, trên biển và trên bộ sẽ chiếm phần lớn chi phí chiến dịch.

Screenshot 2026-03-06 224952
Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Đông Địa Trung Hải, thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Epic Fury. Ảnh: US Navy

Hoạt động không quân: khoảng 30 triệu USD/ngày

Hoạt động hải quân: khoảng 15 triệu USD/ngày

Hoạt động trên bộ: khoảng 1,6 triệu USD/ngày

Chi phí vận hành một số khí tài đắt đỏ nhất mỗi ngày gồm:

Tài sản trên không

Máy bay tiếp dầu và vận tải: khoảng 9 triệu USD

Không đoàn tàu sân bay: khoảng 5 triệu USD

Máy bay chiến đấu không tàng hình: khoảng 5 triệu USD

Máy bay chiến đấu tàng hình: khoảng 5 triệu USD

Tài sản hải quân

Tàu sân bay: khoảng 6 triệu USD

Tàu khu trục: khoảng 5 triệu USD

Tài sản mặt đất

Lữ đoàn pháo binh: khoảng 1 triệu USD

Tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia: dưới 1 triệu USD

So sánh với các cuộc tấn công năm 2025

Chi phí của cuộc chiến hiện tại được cho là cao hơn đáng kể so với chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025, được gọi là Chiến dịch Midnight Hammer, dù chiến dịch đó chỉ kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi.

Theo CSIS, 100 giờ đầu tiên của cuộc chiến hiện nay đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD. Trong khi đó, dự án Costs of War tại Đại học Brown ước tính chiến dịch năm ngoái tiêu tốn từ 2,04 đến 2,26 tỷ USD.

Hiện chưa rõ chiến dịch Epic Fury sẽ kéo dài bao lâu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều mốc thời gian khác nhau, từ hai tuần đến sáu tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Tư cho biết chiến dịch “mới chỉ bắt đầu” và lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục "tăng tốc".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: